Vụ xe đưa rước làm rơi học sinh: Tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả

Làm việc với Công an huyện Trảng Bom, ông Việt khai sử dụng giấy phép lái xe giả, được mua với giá 3,5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc xe đưa rước làm rơi 2 học sinh xuống đường khi xe đang chạy xảy ra tại huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả.

Công an dựng lại hiện trường chiếc xe do tài xế Việt (dùng bằng giả) điều khiển làm rơi học sinh xuống đường.

Công an dựng lại hiện trường chiếc xe do tài xế Việt (dùng bằng giả) điều khiển làm rơi học sinh xuống đường.

Theo đó, tài xế điều khiển xe đưa rước là Cao Tuấn Việt (48 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Làm việc với Công an huyện Trảng Bom, ông Việt khai sử dụng giấy phép lái xe giả, được mua với giá 3,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng xác định, xe 16 chỗ chở học sinh biển kiểm soát 60V-8429 do ông Việt điều khiển chở học sinh đã hết hạn kiểm định từ ngày 16/11; chiếc xe này cũng không nằm trong danh mục xe hợp đồng đưa rước học sinh.

Như tin đã đưa, chỉ trong ít ngày tại Đồng Nai xảy ra 2 vụ xe đưa rước làm rơi học sinh khi đang chạy. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 26/11, xe 16 chỗ biển kiểm soát 51B-079.23 do tài xế Trần Thúc Định (35 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) điều khiển chở học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) về nhà cô giáo. Khi xe ôm cua thì cửa sau bật ra, làm 3 học sinh lớp 1 rơi xuống đường.

3 ngày sau, vào chiều 29/11, 2 học sinh lớp 4 trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) lại rơi khỏi xe khi xe đang chạy. Rất may cả 2 vụ việc không gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng các em học sinh./.

Xuân Lượng/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-xe-dua-ruoc-lam-roi-hoc-sinh-tai-xe-su-dung-giay-phep-lai-xe-gia-985981.vov