Vụ xe cứu thương vượt đèn đỏ tông xe máy: Người chồng tử vong

Một nạn nhân trong vụ xe cứu thương vượt đèn đỏ, tông xe máy ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tử vong trên đường chuyển viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trùng Dương

Sáng 9.4, Công an TP.Bảo Lộc cho biết ông Đặng Quốc Thiệu, nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy xảy ra tại ngã tư đèn đỏ Lý Tự Trọng - Trần Phú (TP.Bảo Lộc), tử vong trên đường chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

[VIDEO] Xe cứu thương vượt đèn đỏ tông xe máy, 2 người bị thương nặng

Hiện, Công an TP.Bảo Lộc và lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe máy bị cuốn vào gầm xe cứu thương - Ảnh: Trùng Dương

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 50 ngày 8.4, ông Đặng Quốc Thiệu (65 tuổi) điều khiển xe máy BS 49K1 - 415.86, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) lưu thông trên đường Lý Tự Trọng, theo hướng từ trung tâm TP.Bảo Lộc ra QL20.

Khi đến ngã tư Lý Tự Trọng - Trần Phú, ông Thiệu qua đường theo tín hiệu đèn xanh. Cùng lúc, xe cứu thương 115 BS 49X - 2496 do tài xế Trần Thanh Công (ngụ tại TP.Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP.HCM, vượt đèn đỏ tông trực diện vào xe máy do ông Thiệu điều khiển.

Cú tông mạnh cuốn xe máy vào gầm xe cứu thương, còn ông Thiệu và bà Minh bị hất văng ra xa, bị thương nặng. Trong đó, ông Thiệu bị dập não, hôn mê phải thở oxy, còn bà Minh bị đa chấn thương. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-xe-cuu-thuong-vuot-den-do-tong-xe-may-nguoi-chong-tu-vong-1069309.html