Vụ xe container đè chết 3 người: Tài xế dương tính ma túy

Đang chạy trên quốc lộ 30, phần rơmooc phía sau bất ngờ tuột ra khỏi xe đầu kéo, đè chết 3 bà cháu chạy xe máy. Tài xế xe đầu kéo khai có sử dụng ma túy.

Chiều 1/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Xuân Tùng (35 tuổi ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can là tài xế điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát ở TP.HCM để xảy ra tai nạn khiến 3 bà cháu tử vong trên quốc lộ 30.

"Qua kiểm tra, tài xế có dương tính với ma túy. Anh ta thừa nhận hành vi vi phạm của mình", một lãnh đạo công an huyện nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Minh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Minh.

Trưa 23/3, Tùng điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 30, hướng từ Hồng Ngự đi Cao Lãnh.

Khi đến xã Bình Thành, phần rơmooc phía sau bất ngờ tuột ra khỏi xe đầu kéo nên chạy tự do và lật sang bên phải, đè lên xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị Trịnh Thị Diễm (39 tuổi) và con gái là Đỗ Thị Diễm Trinh (19 tuổi) cùng bé trai hai tuổi tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường đến công an xã trình báo.

Quốc lộ 30 (chấm đỏ), qua huyện Thanh Bình. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-xe-container-de-chet-3-nguoi-tai-xe-duong-tinh-ma-tuy-post931559.html