Vụ xe con đấu đầu xe tải, 5 người thương vong: Các nạn nhân nhập viện giờ ra sao?

Ngay sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân còn lại đã được đưa vào một bệnh viện ở Đà Nẵng để cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc "Xe con đấu đầu xe tải ở cửa hầm Hải Vân, 5 người thương vong", ngày 6/4, trao đổi với PV, ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong số các nạn nhân đã có 2 ca tử vong, 3 ca kia đã có 2 ca xuất viện, chỉ còn 1 ca nhập viện là chị vợ.

Hiện trường của vụ tai nạn kinh hoàng.

Hiện trường của vụ tai nạn kinh hoàng.

"Chị vợ là Phạm Thị Hoa, đang điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện, nạn nhân này bị gãy xương và dập phổi. Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã tạm ổn, tuy nhiên, cần phải tiếp tục theo dõi thêm vài ngày", ông Nhân chia sẻ thêm.

Được biết, danh tính của các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm, ông Bùi Công An (42 tuổi) người điều khiển xe, chị Phạm Thị Hoa (46 tuổi) vợ của ông An, 2 con trai là cháu Bùi Công Minh (5 tuổi), Bùi Công N. (10 tuổi). Các nạn nhân trong gia đình này trú ở quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng riêng chị vợ của ông An là bà Phạm Thị M. (50 tuổi), trú tại TP.HCM.

Như tin đã đưa, vào khoảng 21h05 ngày 5/4, tại cầu dẫn vào cửa Bắc hầm Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Tại thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang BKS: 43A - 164.93 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở theo 4 người khác (chưa rõ danh tính) đi theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến cầu dẫn vào đoạn cửa Bắc hầm Hải Vân, mặc dù, đây là đoạn đường cấm các loại phương tiện vượt nhau nhưng lái xe cố tình vượt và đâm trực diện vào xe tải mang BKS: 76C - 067.73 (chưa rõ danh tính người điều khiển).

Hậu quả, sau cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô con biến dạng, bẹp dúm khiến bà M. và cháu N. tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên xe ô tô cũng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Đà Nẵng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tiết, phân luồng giao thông.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-xe-con-dau-dau-xe-tai-5-nguoi-thuong-vong-cac-nan-nhan-nhap-vien-gio-ra-sao-a428859.html