Vụ xe chở đoàn thiện nguyện gặp nạn ở Tuyên Quang: Có 21 cán bộ ở Hải Phòng

Xe khách chở đoàn thiện nguyện gồm 21 cán bộ của Cung văn hóa thiếu nhi thuộc Thành đoàn Hải Phòng gặp tai nạn tại Tuyên Quang.

Tối ngày 23/7, ban Thường vụ Thành đoàn Hải phòng đã cung cấp thông tin cho báo chí về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trên chiếc xe gặp nạn có nhiều thành viên của các đơn vị ở TP.Hải Phòng.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch tình nguyện năm 2019 về việc thăm và tặng quà thiếu nhi tỉnh Hà Giang của cung Văn hóa thiếu nhi TP.Hải Phòng, đoàn tham gia chương trình gồm có 21 người, có sự tham gia của cung Văn hóa thiếu nhi cùng một số trường tiểu học. Thời gian đi của đoàn dự tính từ ngày 23 đến 26/7.

Đoàn thiện nguyện do ông Nguyễn Hữu Toàn – Phó Giám đốc cung Văn hóa thiếu nhi làm trưởng đoàn (đoàn không có thiếu nhi).

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều 23/7, xe khách BKS: 15B – 027.92 của nhà xe Quang Hưng chở đoàn tình nguyện đang lưu thông trên QL2 theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang, đến Km46, địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang khi vào cua đã va vào đuôi xe đầu kéo di chuyển theo hướng ngược lại.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng – Hội đồng Đội thành phố sau khi nhận được thông tin đã trực tiếp liên hệ với ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin về số lượng thương vong về người, tài sản, kiên tục cập nhật tình hình.

Theo lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là 2 nữ giáo viên của trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP. Hải Phòng). Hiện, ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư thành đoàn Hải Phòng và các lãnh đạo của đơn vị có đoàn viên gặp nạn đang ở Tuyên Quang, phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên.

Ngoài ra, ông Toàn là trưởng đoàn cùng lái xe của đoàn cũng bị thương nặng, đang được tích cực cấp cứu, điều trị. Một số người khác vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên.

Đến thời điểm hiện tại, một số nạn nhân thương tích nặng đang được di chuyển về bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng đang lên bệnh viện Việt Đức để phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hỗ trợ cho các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/vu-xe-cho-doan-thien-nguyen-gap-nan-o-tuyen-quang:-co-21-can-bo-o-hai-phong-45637.html