Vụ xây dựng không phép khi tòa đang giải quyết vụ án tại Quận 2, TP.HCM: UBND Quận ra quyết định xử phạt

Ngày 15/1/2019, UBND quận 2, TP. Hồ Chí Minh cho biết liên quan đến vụ việc Báophản ánh, Phó Chủ tịch quận Huỳnh Thanh Khiết đã ký quyết định xử lý hành vi xây dựng không phép xảy ra tại phường Bình Trưng Đông gây bức xúc dư luận.

Ngày 29/11/2018, báo Công lý có đăng bài: “Quận 2, TP. Hồ Chí Minh: Cần xử lý nghiêm minh việc xây dựng không phép khi Tòa án đang giải quyết”, phản ánh vụ ông Huỳnh Bá Dũng (ngụ 36 Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông) liên tục có đơn tố cáo hộ bà Ngô Thị Khoa. Mặc dù TAND quận 2 đang chuẩn bị xét xử vụ án “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa ông Dũng với bị đơn Ngô Thị Khoa nhưng trên đất tranh chấp vẫn xảy ra tình trạng xây dựng không phép. Lạ kỳ thay, phía cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Bình Trưng Đông không lập biên bản xử lý hành chính theo luật định, gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến việc xét xử.

Sau khi báo phản ánh, trao đổi với phóng viên Báo Công lý ngày 15/1/2019, đại diện UBND quận 2 cho biết liên quan đến vụ việc, ngày 12/12/2018, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2 đã ra Quyết định xử lý số 6590/QĐ-XPVPHC. Theo đó, công chức Địa chính - Xây dựng phường Bình Trưng Đông đã lập Biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với người xây dựng trên đất bà Ngô Thị Khoa là ông Trần Hoàng Cầu (SN 1961, ngụ phường 1, quận 3).

Công trình xây dựng không phép

Hành vi vi phạm hành chính của ông Trần Hoàng Cầu được UBND quận xác định: “Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng”. Ngoài việc phạt số tiền 15 triệu đồng, UBND quận 2 áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là “buộc ông Cầu tháo dỡ toàn bộ công trình cột gạch, tường gạch cao 1,2m, dài 73,8m; trụ cổng gạch + bê tông cốt thép cao 3,0m, cửa cổng sắt cao 2,7m”. Nếu quá thời hạn mà ông Trần Hoàng Cầu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật -Quyết định xử phạt nêu rõ.

Về phía TAND quận 2, Chánh án Quách Hữu Thái và Thẩm phán giải quyết vụ án cho biết hành vi vi phạm hành chính trên khu đất tranh chấp thuộc thẩm quyền xử lý của UBND. Vụ án giữa nguyên đơn Huỳnh Bá Dũng và bị đơn Ngô Thị Khoa sẽ được TAND quận 2 đưa ra xét xử trong thời gian tới. Do số lượng đương sự khá đông, phức tạp, công tác tống đạt có một số khó khăn nên việc giải quyết bị kéo dài...

Theo phản ánh của người dân, khu đất tranh chấp có nhiều đối tượng tổ chức đá gà, cưa cây xanh, làm hư hỏng tài sản người khác, trong đó gây sập tường nhà ông Huỳnh Bá Dũng. Qua thực tế tại địa bàn, chúng tôi nhận thấy phản ánh của người dân là có căn cứ để xem xét. Về trách nhiệm cán bộ địa chính, xây dựng phường, người dân cung cấp nhiều hình ảnh cho thấy đã báo tin hành vi xây dựng không phép từ ngày 20/11/2018 nhưng đến ngày 6/12/2018, hành vi vi phạm mới bị lập biên bản.

Với việc ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình xây dựng không phép là động thái cho thấy quyết tâm lập lại trật tự của lãnh đạo UBND quận 2 tại địa bàn này. Dư luận đang trông chờ ngoài công tác chấn chỉnh cán bộ để xảy ra việc xây dựng không phép, chậm xử lý tại phường Bình Trưng Động, lãnh đạo UBND quận 2 sẽ chỉ đạo thực thi việc buộc tháo dỡ và cưỡng chế theo đúng luật định.

An Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/camera-24h/vu-xay-dung-khong-phep-khi-toa-dang-giai-quyet-vu-an-tai-quan-2-tp-hcm-ubnd-quan-ra-quyet-dinh-xu-phat-284146.html