Vụ xâm hại bãi đá 7 màu ở Bình Thuận: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Chiều 28/1, UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã chỉ đạo củng cố hồ sơ vụ xâm hại bãi đá 7 màu để chuyển cho Công an huyện xử lý theo pháp luật.

Một góc bãi đá 7 màu trước khi bị xâm hại - Ảnh: Internet.

Ngày 28/1, UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện, vừa ký văn bản giao Phòng Tư pháp nghiên cứu hồ sơ vụ xâm hại thắng cảnh bãi đá 7 màu để hướng dẫn UBND xã Bình Thạnh chuyển sang cơ quan điều tra Công an huyện.

Theo đó, UBND huyện đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm trên lĩnh vực đất đai tại thắng cảnh bãi đá 7 màu xã Bình Thạnh. Qua đó, Chủ tịch huyện giao Phòng Tư pháp nghiên cứu hồ sơ vi phạm của ông Cao Văn Cư, từ đó hướng dẫn UBND xã Bình Thạnh củng cố hồ sơ đầy đủ pháp lý chuyển sang cơ quan điều tra Công an huyện điều tra xử lý.

Yêu cầu lãnh đạo và tập thể UBND xã Bình Thạnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo quản lý đất đai trên địa bàn liên quan đến việc người dân tự ý san lấp, lấn chiếm đất đai trái phép tại khi vực thắng cảnh.

Thời gian hoàn thành chậm nhất đến 15/2. Giám đốc Ban Quản lý Du lịch Bình Thạnh báo cáo làm rõ trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý cảnh quan, môi trường du lịch…

Bãi đá 7 màu bị lấp bởi đất cát do ông Cư ủi xuống - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Bãi đá 7 màu và bãi rêu tại xã Bình Thạnh là thắng cảnh độc nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 9/1, ông Cao Văn Cư, người dân xã Bình Thạnh, tự ý san lấp đất nông nghiệp trái phép.

UBND xã Bình Thạnh đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Cư 4 triệu đồng về hành vi lấn đất thương mại, dịch vụ do nhà nước quản lý với diện tích hơn 4.000 m2, buộc ông Cư phải khôi phục lại hiện trạng đất như trước.

Tuy nhiên, ông Cư tiếp tục lén lút san ủi trái phép, phần đất dư thừa được người này ủi đẩy về phía biển. Gió mùa cùng thủy triều tác động đã làm phần đất trên tràn xuống đoạn giáp ranh giữa bãi rêu và bãi đá 7 màu với chiều dài khoảng 100 m.

Từ ngày 27/1, UBND huyện Tuy Phong đã điều 3 xe múc đưa khối lượng đất cát có thể ảnh hưởng đến bãi đá 7 màu và bãi rêu, cố gắng trả lại hiện trạng ban đầu cho thắng cảnh.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-xam-hai-bai-da-7-mau-o-binh-thuan-chuyen-ho-so-sang-cong-an-dieu-tra-a261411.html