Vụ xác chết lìa đầu: Giết người vì đi qua phần đất không xin phép

Theo lời khai của đối tượng, nguyên nhân gây ra vụ giết người rồi phân xác là do nạn nhân đi qua phần đất của mình mà không xin phép.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 16/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người và chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Tâm đã khai nhận hành vi giết người. Tâm cho rằng, nguyên nhân gây ra vụ giết người là do nạn nhân đi qua phần đất của mình mà không xin phép.

Trước đó, chiều 7/4, người dân ở khóm 3 (phường 3, TP.Sa Đéc) phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh bờ rào lưới B40 trước nhà Tâm. Vụ việc lập tức được người dân trình báo đến ngành chức năng.

Công an TP.Sa Đéc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến hiện trường, truy tìm theo dấu vết máu thì phát hiện phần đầu của nạn nhân nằm trong khu vườn cạnh bên. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh N. (59 tuổi, cùng ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc).

Lực lượng công an tiếp tục truy tìm theo vết máu và xác định Tâm là nghi can trong vụ án nên vận động đối tượng ra trình diện và vây bắt. Tâm không hợp tác và chống trả quyết liệt, dùng dao chém nhiều nhát vào người Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 (TP.Sa Đéc) khiến Trung tá Minh bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Thanh Lâm).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Tâm bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Gia đình Tâm cho biết, gần đây, Tâm có dấu hiệu tâm thần không ổn định, hay ca hát vu vơ một mình. Thậm chí, Tâm thường tự tuyên án người khác và cho những người này các mức án khác nhau. Khi thì đối tượng cho người này ở tù, lúc lại cho người kia tử hình,...

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Tâm để xử lý các bước tiếp theo.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-xac-chet-lia-dau-giet-nguoi-vi-di-qua-phan-dat-khong-xin-phep-a366617.html