Vụ xả súng trong quán bar California: 12 người thiệt mạng

Trong số các nạn nhân có phó cảnh sát trưởng hạt Ventura nơi xảy ra án mạng gây chấn động.

Cảnh sát trưởng hạt Ventura Geoff Dean phát biểu tại cuộc họp báo - Ảnh: AFP

Đài CNN đưa tin ít nhất 12 người thiệt mạng sau khi tay súng xông vào một quán bar đông đúc gần thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) và nã hàng chục phát đạn. Trong khi đó, Đài Fox News đưa tin có tổng cộng 13 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ.

Vụ việc xảy ra khuya 7.11 giờ địa phương (tức chiều 8.11 giờ Việt Nam) tại Borderline Bar & Grill ở thành phố Thousand Oaks thuộc hạt Ventura.

Cảnh sát trưởng hạt Ventura là ông Geoff Dean mô tả hiện trường là cảnh tượng “kinh hoàng”. “Máu vương vãi khắp nơi, trong đó có cả của hung thủ. Tôi không muốn đến quá gần vì lo ngại sẽ xáo trộn hiện trường điều tra”, ông phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ việc, đồng thời cho biết chưa rõ danh tính và động cơ của hung thủ.

Trong số 12 người thiệt mạng có cả hung thủ nhưng chưa rõ hắn bị cảnh sát bắn hạ hay tự sát. Một trong số những nạn nhân là cấp phó của ông Dean, sĩ quan cảnh sát Ron Helus đã không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Theo ông Dean, Helus đã phục vụ trong 29 năm và là một trong những cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường sau khi có cuộc gọi khẩn cấp. Ông Helus dự định sẽ về hưu vào năm tới.

Ông Andy Fox, thị trưởng Thousand Oaks, cho biết lực lượng chức năng đã phản ứng rất nhanh sau khi nhận được tin báo. “Theo tôi biết, họ xông vào và vô hiệu hóa tay súng trước khi phát hiện rất nhiều người thiệt mạng”, ông nói.

Ông Fox cũng cho biết Thousand Oaks là “một trong những thành phố an toàn nhất” trên cả nước.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/vu-xa-sung-trong-quan-bar-california-12-nguoi-thiet-mang-1021523.html