Vụ xả súng tại New Zealand: Các quốc gia Hồi giáo kêu gọi các biện pháp chống làn sóng bài Hồi giáo

Các quốc gia Hồi giáo đã đồng loạt kêu gọi những biện pháp thiết thực chống làn sóng bài Hồi giáo sau vụ tấn công tại 2 đền thờ Hồi giáo ở New Zealand tuần trước khiến 50 người thiệt mạng.

Người Hồi giáo cầu nguyện sau lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 22/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Người Hồi giáo cầu nguyện sau lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 22/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC) diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 22/3, bộ trưởng các nước IOC đưa ra tuyên bố chung kêu gọi các biện pháp "thiết thực, toàn diện và có hệ thống" để ngăn chặn các vụ bạo lực phát sinh do làn sóng bài Hồi giáo. Trước đó, tại cuộc họp này, Ngoại trưởng New Zealand, ông Winston Peters khẳng định Wellington đang tập trung đảm bảo an toàn và an ninh cho cộng đồng người Hồi giáo ở New Zealand.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao New Zealand đánh giá cao tốc độ phản ứng nhanh của cảnh sát nước này trong vụ tấn công nói trên, đồng thời cho biết thủ phạm sẽ phải lĩnh án tù chung thân. Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao New Zealand được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ buộc thủ phạm phải trả giá nếu Wellington không có hành động.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Islamabad, Thủ tướng Pakistan Imran Khan và người đồng cấp Malaysia Mahathir Mohammad, đang ở thăm nước này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm kiếm những biện pháp mới chống chủ nghĩa khủng bố và làn sóng bài Hồi giáo sau vụ tấn công tại New Zealand. Thủ tướng Mahathir Mohammad cho rằng vụ tấn công ngày 15/3 vừa qua "xảy ra chính bởi thái độ căm ghét lan tràn trên phương tiện truyền thông...". Ông kêu gọi có các biện pháp mới chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Vụ xả súng hôm 15/3 vừa qua tại Christchurch là vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử New Zealand. Phần lớn trong số 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo đều là người nhập cư và công dân đến từ các nước như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia... Nghi can chính trong vụ việc này là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia, 28 tuổi và là kẻ theo quan điểm "da trắng thượng đẳng". Kẻ xả súng thậm chí đã livestream vụ tấn công trên trang mạng xã hội Facebook trong 17 phút.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/vu-xa-sung-tai-new-zealand-cac-quoc-gia-hoi-giao-keu-goi-cac-bien-phap-chong-lan-song-bai-hoi-giao-20190322182438913.htm