Vụ xả súng ở New Zealand: Tìm thấy thêm thi thể, nâng tổng số người chết lên 50

Cơ quan điều tra tìm thấy nạn nhân thứ 50 của vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo Al Noor, New Zealand khi họ tiến hành đưa các thi thể ra khỏi hiện trường.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát điều tra New Zealand ngày 17/3 cho biết, thi thể nạn nhân thứ 50 được tìm thấy ở nhà thờ Hồi giáo Al Noor khi nhà chức trách tiếp tục nhận diện các nạn nhân và trao trả thi thể cho các gia đình. Theo phong tục Hồi giáo, người chết phải được an táng trong vòng 24h.

Thông tin này nâng tổng số người thiệt mạng của vụ xả súng đẫm máu lên tới 50 người. Không chỉ vậy, vẫn còn 36 người đang nằm trong bệnh viện, 2 trong số này đang nguy kịch.

Nghi phạm xả súng Brenton Harrison Tarrant (28 tuổi) đã phải ra tòa và nhận tội danh giết người và có thể đối mặt với nhiều cáo buộc khác.

Nghi phạm Brenton Tarrant. - Ảnh: Mirror

Nghi phạm Brenton Tarrant. - Ảnh: Mirror

Tên Brenton Harrison Tarrant được cho là ủng hộ tư tưởng da trắng thượng đẳng. Khoảng 24 giờ trước vụ tấn công, Tarrant đã đăng một bản tuyên ngôn dài 74 trang lên mạng, cho thấy y ám ảnh với người nhập cư và viễn cảnh "diệt chủng người da trắng", nhắc đến một loạt "hình mẫu lý tưởng" mà y tôn thờ, trong đó có lãnh tụ phe phát xít của Anh Oswald Mosley.

Tư tưởng người da trắng tối thượng và chủ nghĩa dân tộc cực hữu ẩn trong từng trang tuyên ngôn của Tarrant. Trong video Tarrant phát trực tiếp trên mạng, y gọi việc tàn sát dân thường không có vũ trang là "sự cứu rỗi".

Văn phòng Thủ tướng New Zealand xác nhận đã nhận có một bức thư điện tử được gửi từ nghi phạm trong vụ xả súng gây rúng động chiều 15/3, chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công xảy ra.

Thư kí báo chí của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern là Andrew Campbell trả lời CNN ngày 16/3 cho biết thư được gửi tới địa chỉ email chung được các bộ phận hỗ trợ quản lý do đó bà Thủ tướng chưa đọc.

Trong thư, nghi phạm Brenton Harrison Tarrant theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nêu các lý do để mình tiến hành vụ tấn công nhưng không nói cụ thể về thời gian hay địa điểm gây án nên các cơ quan chức năng đã "không có cơ hội để ngăn chặn".

Một phụ nữ chờ tin chồng tại trung tâm dành cho gia đình nạn nhân vụ xả súng ở Christchurch hôm 16/3. - Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công bắt đầu vào lúc 13h40 (theo giờ địa phương, tức 7h40 giờ Việt Nam) ngày 15/3, khi các tay súng tiến vào hai nhà thờ Hồi giáo ở quận Hagley Park và vùng ngoại ô Linwood, thành phố Christchurch và xả súng vào đám đông bên trong.

Một đoạn video chưa được xác thực được tung trên mạng được cho là do chính sát thủ tấn công nhà thờ Hồi giáo Al Noor tự quay Livestream trên mạng xã hội. Video này ghi lại 17 phút cảnh sát thủ lấy súng từ xe và xông vào nhà thờ, xả súng khiến hàng loạt người gục xuống.

New Zealand đã nâng mức báo động khủng bố lên cao nhất sau vụ tấn công. Thủ tướng Ardern gọi đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand, quốc gia vốn nổi tiếng về sự thanh bình.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-xa-sung-o-new-zealand-tim-thay-them-thi-the-nang-tong-so-nguoi-chet-len-50-a266856.html