Vụ xả súng ở Điện Biên: Nghi phạm là đối tượng nghiện ma túy

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng tại Điện Biên, cơ quan Công an đã trích xuất camera an ninh và thông tin bước đầu về vụ án.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Đặng Ngọc Sòi, trú tại phường Noong Bua, TP Điện Biên.

Hai nạn nhân bị bắn tử vong tại chỗ là vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và vợ là chị Nguyễn Thị Lý (SN 1971). Ông Vụ là Giám đốc công ty bia, còn vợ ở nhà buôn bán. Hai vợ chồng ông Vụ được người dân nhận xét là hiền lành, sống rất hòa đồng với hàng xóm.

Toàn bộ quá trình diễn ra vụ án đã được camera an ninh ghi lại. Theo đó, nghi phạm cầm khẩu súng CKC vào gõ cửa, khi bà Lý ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết ông Vụ rồi tự sát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Theo chính quyền địa phương, trước đây, đối tượng Đặng Ngọc Sòi ở thị xã Mường May, tỉnh Điện Biên chuyển về phường Noong Bua cư trú. Tuy nhiên, đến năm 2017 người này đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Sòi là đối tượng hình sự, nghiện ma túy nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định được nguyên nhân dẫn đến hành vi dùng súng bắn chết người của đối tượng Vụ.

Như Báo Công lý đưa tin, sáng nay (15/8) tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, khiến 3 người tử vong.

Vào khoảng thời gian trên người dân trong khu vực có nghe tiếng súng nổ, khi tiếp cận được hiện trường, người dân phát hiện 1 người phụ nữ bị bắn chết ngay tại cửa nhà, 1 người đàn ông chết trong nhà, và 1 người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân và nghi phạm đều đã được xác định.

Quốc Thịnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/vu-xa-sung-o-dien-bien-nghi-pham-la-doi-tuong-nghien-ma-tuy-264550.html