Vụ xả súng New Zealand: Nghi phạm đối mặt với 50 tội danh giết người

Nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu tại nhà thờ Hồi giáo New Zealand có nguy cơ phải đối mặt với hơn 50 tội danh giết người.

Theo thông báo đưa ra hôm thứ Năm (4/4), nghi phạm người Úc 28 tuổi, Brenton Harrison Tarrant, sẽ phải đối mặt thêm 49 tội danh giết người và 39 tội danh cố ý giết người khác. Trước đó vào ngày 16/3, nghi phạm này đã bị đưa ra tòa án thành phố Christchurch, nơi mà hắn ta bị cáo buộc một tội danh giết người. Cảnh sát cho biết các nhà chức trách vẫn đang cân nhắc các tội danh khác đối với tay súng này.

Nghi phạm người Úc 28 tuổi, Brenton Harrison Tarrant trình diện trước tòa án thành phố Christchurch vào ngày 16/3.

Nghi phạm người Úc 28 tuổi, Brenton Harrison Tarrant trình diện trước tòa án thành phố Christchurch vào ngày 16/3.

Hiện tại nghi phạm Tarrant vẫn đang bị giam giữ trong một nhà tù tại thành phố Auckland của New Zealand với điều kiện an ninh hết sức nghiêm ngặt. Tay súng 28 tuổi người Úc sẽ trình diện trước Tòa án tối cao ở thành phố Christchurch thông qua video trực tuyến vào ngày 5/4 tới đây theo giờ địa phương.

Thẩm phán Tòa án tối cao cho biết Tarrant đã được trải qua một cuộc đánh giá tổng thể tinh thần để xác định xem liệu hắn ta có đủ điều kiện sức khỏe để trình diện trước tòa hay không.

Trước đó vào ngày 15/3 theo giờ địa phương, một tay súng tự xưng là Brenton Tarrant - 28 tuổi, đã xông vào Nhà thờ Hồi giáo Al Noor ở thành phố Christchurch, New Zealand và bắt đầu xả súng vào mọi người. Vụ việc xảy ra khi có khoảng 300 người đang có mặt trong nhà thờ.

Điều tồi tệ hơn là tay súng này đã phát trực tiếp cuộc tấn công trên Facebook trong vòng 17 phút. Sau đó các bản ghi lại của clip này liên tiếp được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội nhiều giờ sau đó.

Vụ xả súng đẫm máu khiến 50 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương đã được đánh giá là vụ xả súng kinh hoàng nhất tại New Zealand.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/vu-xa-sung-new-zealand-nghi-pham-doi-mat-voi-50-toi-danh-giet-nguoi-143559.html