Vụ vỡ nợ gần 120 tỷ ở Bắc Ninh: Nhiều gia đình khốn đốn vì tin người

Do tin tưởng nên nhiều người đã cầm cố giấy tờ nhà đất, tiền tiết kiệm… để đưa cho bà Kh. vay. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bà Kh. tuyên bố vỡ nợ và không còn khả năng chi trả, khiến hàng chục gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, gia đình lục đục vì mất số tiền lớn.

Tìm về thôn Phấn Động, xã Tam Đa (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), thời điểm này nhiều người dân (là nạn nhân của vụ vỡ nợ) đang vô cùng sốc và lo lắng từ khi bà Hoàng Thị Kh. (57 tuổi, trú ở xã Tam Đa) tuyên bố vỡ nợ và không còn khả năng chi trả.

Chiều ngày 23/8, nhiều người dân trong thôn vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về vụ việc, họ càng hoang mang hơn khi nhiều đối tượng là mặt, xăm trổ thường xuyên xuất hiện tại khu vực này từ khi bà Kh. tuyên bố vỡ nợ và ông Trần V.T (59 tuổi, chồng bà Kh.) uống thuốc diệt cỏ tự tử vì không chịu nổi áp lực.

Vụ vỡ nợ khiến nhiều người vô cùng lo lắng và bất an trước nguy cơ mất trắng.

Theo tìm hiểu của PV, có khoảng gần 400 người là nạn nhân của vụ vỡ nợ nói trên, người cho vay ít thì vài chục triệu, người nhiều thì lên đến vài tỷ. Những người cho bà Kh. vay tiền cho biết, do cùng là hàng xóm, quen biết hay bạn hàng với nhau và tin tưởng nên khi trao tiền cũng chỉ nói miệng với nhau, hoặc chỉ viết tay chứ không có chứng từ gì. Ước tính số tiền mà bà Kh. vay, đến thời điểm này, khoảng 120 tỷ đồng.

Bà Trần Thị S. (53 tuổi, trú tại xóm Phấn Động), là một nạn nhân của vụ vỡ nợ nói trên chia sẻ: Khoảng cuối năm 2017, bà Kh. có sang nhà hỏi mượn vay để làm ăn, do cũng là người làng xóm với nhau và tin tưởng nên cũng cho bà Kh. mượn mấy chục triệu. Thời điểm đó, bà Kh. trả lãi rất đều đặn và xong lại trả cả gốc lẫn lãi và cứ thỉnh thoảng bà Kh. lại sang vay mượn lại. Sau nhiều lần thì hiện tại bà đã đưa cho bà Kh. 650 triệu đồng.

Nhiều người vì tin tưởng nên đã đưa cho bà Kh. số tiền tích cóp bao năm.

“Thấy mấy lần bà Kh. vay trả đúng hẹn và cũng gần nhà nên nghĩ bà đang làm ăn suôn sẻ, đàng hoàng nên lấy tất cả tiền tiết kiệm và vay mượn thêm một ít để cho bà Kh. vay lấy tiền lãi. Gia đình đang dự định là ít hôm nữa sẽ sang lấy về để làm lại nhà thì bà Kh. tuyên bố vỡ nợ… không biết giờ phải làm sao để lấy lại số tiền ấy đây nữa. Quả thực đó là số tiền quá lớn đối với gia đình tôi, một phần tiền là do vay mượn và một phần tích cóp nhiều năm nay”, bà S. đứng ngồi không yên nói.

Bà T. (50 tuổi, ở xã Tam Đa) cũng là một nạn nhân của vụ vỡ nợ chia sẻ, số tiền hiện tại mà bà cho bà Kh. vay là gần 2 tỷ. Bà T. sụt sùi: “Mấy ngày nay không đêm nào ngủ được, 2 vợ chồng thì lục đục và cãi nhau suốt ngày. Do tin tưởng người cùng làng và tiền tích cóp cũng chưa dùng vào việc gì nên cho bà ấy vay để lấy tiền lãi. Lý do không gửi ngân hàng là vì thủ tục cũng rườm rà mà khi cần việc đi rút cũng khó nên đã tin tưởng giao cho bà Kh. toàn bộ… hi vọng giờ cơ quan chức năng vào cuộc chỉ cần lấy được gốc chứ không mong lấy lãi”.

Nhiều người dân cho vay tiền thất thần trước thông tin bà Kh. tuyên bố vỡ nợ và không còn khả năng chi trả.

Một hàng xóm của bà Kh. cho biết, trước đây gia đình bà Kh. làm nghề bán thịt heo ngoài chợ, mấy năm nay chuyển buôn bán nhiều nghề. Từ khi bà ấy tuyên bố vỡ nợ với số tiền lớn thì xuất hiện nhiều người lạ, xăm trổ ở nơi khác đến nên nhiều người sống xung quanh cũng vô cùng bất an.

"Cách đây vài ngày chúng tôi mới biết chứ cũng không ngờ bà ấy vay số tiền lớn đến như vậy, tại trước giờ thấy bà Kh. lúc nào cũng đi chiếc xe đạp chỉ đáng giá vài trăm ngàn nên sao tin được chuyện bà ấy tuyên bố vỡ nợ với số tiền lớn đến thế", người dân này nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tôn - Chủ tịch UBND xã Tam Đa (huyện Yên Phong) cho biết, hiện cơ quan công an xã đang phối hợp với công an huyện điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, phía chính quyền xã đã vào cuộc nhằm ổn định tình hình, cảnh báo người dân không để xảy ra tình trạng tương tự.

Cũng liên quan đến vụ việc này, xác nhận với PV, một cán bộ lãnh đạo công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cũng cho biết, đơn vị cũng đã nhận được một số đơn thư liên quan đến việc cho vay mượn tiền, sau đó dẫn đến vỡ nợ và bi kịch là 1 người đàn ông tự tử. Hiện cơ quan công an cũng đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Kỳ Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-vo-no-gan-120-ty-o-bac-ninh-nhieu-gia-dinh-khon-don-vi-tin-nguoi-post47515.html