Vụ vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Công an rà soát hơn 1.000 người

Liên quan vụ vợ chồng ở Hưng Yên bị sát hại, hiện Công an Hưng Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ truy xét và rà soát hơn 1.000 người để tìm ra nghi phạm gây án.

Theo nguồn tin của phóng viên, đến chiều 25/8, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp truy xét hơn 1.000 người trong khu vực khoanh vùng liên quan để tìm ra nghi phạm. Cơ quan chức năng cũng truy xét các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sát hại vợ chồng anh Tr..

Công an khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin ban đầu về vụ án, đánh giá đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt cho dư luận địa phương, cục Cảnh sát Hình sự đã cử tổ công tác gồm những trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm về Hưng Yên phối hợp điều tra. Tổ công tác đã nhanh chóng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, phân tích những dấu vết để lại, củng cố tài liệu vụ án.

Cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan, làm việc với các nhân chứng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn để dựng lên chân dung của kẻ sát nhân.

Đặc biệt, ngày 19/8, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường vụ án mạng để ghi nhận về tình hình và chỉ đạo Ban chuyên án khẩn trương truy bắt hung thủ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án là: Nam thanh niên khoảng từ 20 đến 35 tuổi; cao từ 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giày cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 17/8 tại số nhà 06 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng bị tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Tr. (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978).

Tại hiện trường, anh Tr. tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người, chị H. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức điều trị. Đến khoảng 8h cùng ngày, chị H. đã tử vong.

Ngày 20/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-vo-chong-bi-sat-hai-o-hung-yen-cong-an-ra-soat-hon-1-000-nguoi-a387745.html