Vụ vợ chết với nhiều vết chém: Người chồng thừa nhận giết vợ, uống thuốc độc tự vẫn

Tại hiện trường người vợ tử vong với nhiều vết chém trên người, bên cạnh là người chồng đang nằm bất tỉnh.

Ngày 1/12, Công an huyện Mê Linh, TP. Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Tròn (60 tuổi, trú xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà V.T.H (54 tuổi, vợ ông Tròn).

Người dân địa phương vẫn bàng hoàng sau vụ án mạng. Ảnh: Người lao động

Người dân địa phương vẫn bàng hoàng sau vụ án mạng. Ảnh: Người lao động

Theo tin tức ban đầu, sáng ngày 27/11, người dân địa phương phát hiện bà H. tử vong tại nhà với nhiều vết chém trên người. Ông Tròn nằm bên cạnh bất tỉnh do uống thuốc diệt cỏ.

Ngay sau đó, ông Tròn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được cấp cứu, ông Tròn đã thừa nhận hành vi giết vợ vì mâu thuẫn tình cảm. Ông Tròn khai đã đi mua dao, thuốc diệt chuột về để giết vợ rồi tự tử. Sau khi giết vợ, Tròn uống thuốc tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện ông Tròn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Lực lượng chức năng đang chờ người này hồi phục để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Theo người dân địa phương, trước khi lấy ông Tròn, bà H. đã có 3 người con riêng. Thời gian gần đây, bà H. nghi chồng có tình cảm với người khác nên thường bỏ sang nhà người thân ngủ, không lo việc gia đình. Tròn có than phiền với hàng xóm về việc vợ thay đổi nên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-vo-chet-voi-nhieu-vet-chem-nguoi-chong-thua-nhan-giet-vo-uong-thuoc-doc-tu-van-a347888.html