Vụ Việt kiều bị tạt axit: Thời gian vàng để sơ cứu nạn nhân chỉ vỏn vẹn... 5 giây

Axit cực kỳ 'đói' nước, khi tiếp xúc với da của nạn nhân nó hút nước trên cơ thể nạn nhân, với thời gian cực nhanh, gây nguy hiểm tính mạng...

Những kỹ năng xử lý tình huống khi bị tấn công bằng hóa chất, axit

Bỏng axit là một dạng của bỏng hóa chất thường để lại di chứng nặng nề cho nạn nhân về mặt thẩm mỹ cũng như sinh mệnh của nạn nhân.

Mới đây, một Việt kiều Canada về quê ăn Tết đã bị kẻ lạ mặt tấn công bằng axit, gây bỏng nặng toàn bộ khuôn mặt và phần lớn cơ thể nạn nhân.

Để có thêm thông tin cũng như kiến thức xử lý khi bị bỏng axit, PV Phapluatplus.vn đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Trần Mạnh Cường, (giáo viên giảng dạy hóa học trường Trung học phổ thông Kim Liên, Hà Nội).

Thạc sĩ hóa học Trần Mạnh Cường trao đổi với PV Phapluatplus.vn.

Thạc sĩ hóa học Trần Mạnh Cường trao đổi với PV Phapluatplus.vn.

Thạc sĩ Cường cho hay: "Bỏng axit là loại bỏng cực kỳ nguy hiểm, bởi sự tàn phá và hủy diệt của axit là vô cùng lớn, không chỉ gây tổn thương về mặt thẩm mỹ, mà còn đe dọa đến tính mạng của nạn nhân.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hoặc đủ bình tĩnh để xử lý tình huống khi bị bỏng hóa chất, bỏng axit.

Thường axit "đói" nước cho nên khi tiếp xúc với da của nạn nhân nó hút nước trên cơ thể nạn nhân, với thời gian cực nhanh.

Axit đi đến đâu là vùng bỏng lan đến đó và phần thịt bên trong chỉ có thể lạc bỏ đi, hay còn gọi phần thịt chết.

Với thời gian vàng sơ cứu ban đầu đối với bỏng axit chỉ là.. 5 giây, vì thế, khi bị bỏng hóa chất, bị tất công bằng axit thì nạn nhân cần dội nước lã khẩn chương, nhanh nhất có thể, vào vết thương.

Hoặc lấy xà phòng bánh chà trực tiếp lên vết thương, nhớ là xà phòng bánh, (bột giặt không được áp dụng).

Vì xà phòng bánh có tính kiềm trung hòa được axit, giảm thiểu được tổn thương cho nạn nhân.

Tiếp đến không được lột áo, quần của nạn nhân mà phải dùng dụng cụ cắt bỏ.

Đối với trường hợp bị tổn thương vùng mặt, nạn nhân cần nằm nghiêng để dội nước, tránh lan truyền axit vào trong mắt, đồng thời nên nhắm mắt cho đến khi tới bệnh viện, để bảo toàn đôi mắt, tránh tổn thương lớn".

Trên đây là những chia sẻ của thạc sĩ hóa học Trần Mạnh Cường về xử lý khi bị bỏng, bị tấn công bằng axit.

Cũng theo thạc sĩ Cường, axit nói chung, đặc biệt là axit sun phua ric (H2SO4) là những hóa chất gây nguy hiểm lớn, thế nhưng lại được bày bán công khai ở các chợ hóa chất?

Cần tăng nặng hình phạt đối với tội phạm dùng axit để tấn công nạn nhân

Bình luận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Oanh, đoàn LS Hà Nội cho biết: "Axit là một chất gây nguy hiểm, về thẩm mỹ cũng như sinh mạng, nếu không may bị bỏng hoặc bị tấn công bằng axit, đây là loại chất cấm.

Tuy nhiên, việc mua bán loại axit này rất dễ dàng, thậm chí được bày bán công khai.

Nhìn từ những vụ án do bị tấn công bằng axit, đã để lại những di chứng nặng nề cho nạn nhân về thẩm mỹ cũng như thể xác và tinh thần.

Thế nhưng, mức án dành cho các đối tượng sử dụng axit để gây án, hiện chưa đủ sức răn đe.

Cần tăng nặng hình phạt đối với tội phạm dùng axit để tấn công nạn nhân".

Anh Nghiêm được chuyển ra nước ngoài điều trị bằng chuyên cơ của một hãng bảo hiểm ở Canada. (Ảnh trích nguồn internet).

Theo đó, Khoảng 20 giờ tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm hẹn với hơn 8 người trong gia đình cùng nhau đi ăn tối.

Do chỉ có một chiếc ôtô, nên anh nhường xe cho người lớn trong gia đình, còn anh và bạn gái đi xe máy xuống khu vực hẹn.

Khi cả hai đi xe về khu vực bãi biển vắng vẻ Khe Hai, thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì thấy có 2 thanh niên đậu xe ở đó.

Khi xe anh Nghiêm chạy xe tiếp một đoạn khoảng 200m thì bất ngờ bị hai thanh niên này tạt axit vào người.

Bị bất ngờ, do axit gây bỏng nên anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xe máy xuống đường.

Không dừng lại, hai gã thanh niên tiếp tục dùng dao chạy đến chém 3 nhát ở mắt cá chân và phía sau đầu gối a Nghiêm, rồi phóng xe tẩu thoát…

Ngay khi xảy ra sự việc, bạn gái anh Nghiêm do ngồi phía sau nên bị bỏng nhẹ đã gọi cho người cháu đến đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Nhưng do thương tích quá nặng, bỏng cấp độ cao nên nạn nhân đã được chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trong tình trạng bị bỏng sâu ở vùng mặt và tay, 2 mắt giảm thị lực. Các vết thương phần đầu gối và gót chân bị cắt gân... Đến ngày 15/2, anh Nghiêm và bạn gái được đưa sang nước ngoài để điều trị bằng một chuyên cơ riêng của hãng bảo hiểm tại Canada.

Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-viet-kieu-bi-tat-axit-thoi-gian-vang-de-so-cuu-nan-nhan-chi-von-ven-5-giay-d90926.html