Vụ việc CSGT bị vợ tố gạ tình người vi phạm: Thượng úy CSGT bị xử lý ra sao?

Bị vợ tố gạ tình người vi phạm giao thông ở Nha Trang, thượng úy A đã bị giáng 2 cấp bậc hàm, cho ra khỏi ngành CSGT.

Liên quan đến vụ việc thượng úy CSGT ở Nha Trang bị vợ tố gạ tình người vi phạm vào hồi tháng 4/2020, chiều qua (24/6), lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác nhận, ban giám đốc công an tỉnh vừa thi hành kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, cho ra khỏi ngành đối với ông Nguyễn Cảnh A. do có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Hình ảnh được cho là ông A. và người phụ nữ tên N. trong khách sạn.

Hình ảnh được cho là ông A. và người phụ nữ tên N. trong khách sạn.

Trước khi bị kỷ luật, ông A. mang hàm Thượng úy, là cán bộ Đội CSGT Công an TP Nha Trang.

Như đã đưa tin, vào chiều 18/4, một tài khoản trên mạng xã hội đăng bài viết "Cảnh sát giao thông thành phố Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn" lên 1 diễn đàn. Nội dung bài viết, tố cáo một thượng úy thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra chiều 22/3, đã tạm giữ xe của một phụ nữ, sau đó gạ cô gái này đến khách sạn.

Người đăng tải bài viết trên giới thiệu là bà H.A (vợ của Thượng úy Nguyễn Cảnh A.) khẳng định bà có đầy đủ chứng cứ về hành vi chồng gạ tình và việc ông A. ở trong khách sạn với cô N. là do bắt quả tang. Sự việc cũng được Công an phường Lộc Thọ lập biên bản.

Công an TP Nha Trang sau đó đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông A. để xác minh, làm rõ nội dung tố cáo.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-viec-csgt-bi-vo-to-ga-tinh-nguoi-vi-pham-thuong-uy-csgt-bi-xu-ly-ra-sao-20200625092304303.htm