Vụ việc 42 người nghi nhiễm HIV ở Phú Thọ: Hé mở nguyên nhân lây bệnh

Sự việc 42 người dân tại xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) được phát hiện dương tính với HIV/AIDS, đang khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn...

Theo ghi nhận, người dân xã miền núi Kim Thượng nằm trong vùng đệm vườn quốc gia Xuân Sơn hiện đang rất hoang mang, lo lắng, cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người cho rằng, nguồn cơn tai họa của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đổ xuống đầu người dân nghi vấn đến từ việc người dân trong xã đến khám, chữa bệnh tại nhà y sĩ Hà Trần Th. (trú tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), do sử dụng chung bơm kim tiêm?

Trước thông tin “bất thường” nhiều người dương tính với HIV/AIDS ở xã nghèo này, UBND tỉnh Phú Thọ đã mời cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế để tổ chức các cuộc thảo nghiệm, kiểm tra để tìm ra nguyên nhân.

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, theo kết quả xét nghiệm ban đầu của đoàn kiểm tra liên ngành y tế tiến hành đối với 492 người dân thì đã phát hiện 42 người dân dương tính với HIV, trong đó có nhiều người đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

“Theo đánh giá của Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, đây là tỉ lệ tương đối cao trên địa bàn xã, nhưng không phải duy nhất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định được nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc phát hiện tỉ lệ mắc HIV cao như ở xã Kim Thượng.

Thế nhưng, việc làm rõ nguyên nhân không thể một sớm một chiều công bố ngay được. Cái này cần phải có thời gian. Vì vậy, người dân cần bình tĩnh chờ chuyên gia xem xét, đánh giá mới có thể đưa ra kết luận chính xác được. Chúng tôi sẽ có những hỗ trợ nhất định với người bệnh”, ông San cho hay.

Về thông tin trước đó, nhiều người dân cho rằng, họ bị lây nhiễm là do sử dụng chung bơm kim tiêm khi đến khám, chữa bệnh tại y sĩ Hà Trần Th. (hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn)?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cũng cho rằng, đến nay cũng chưa thể khẳng định nguyên nhân tình trạng lây nhiễm HIV ở xã Kim Thượng là do dùng chung bơm kim tiêm vì chưa phát hiện người mắc bệnh có liên quan đến việc này. Ông San cho hay, theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, cũng không loại trừ có tình trạng lây nhiễm qua đường lây truyền từ mẹ sang con, qua đường tình dục không an toàn, qua tiêm chích ma túy…

Thông tin nhiều người bị nhiễm HIV ở xã Kim Thượng khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn

Ông Hà Kế San cho biết thêm, hiện UBND tỉnh Phú Thọ đã gửi đề nghị tới Bộ Y tế cử đoàn chuyên gia làm việc với Phú Thọ để cùng phối hợp, nghiên cứu đánh giá bằng khoa học để xác minh nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Mặt khác, tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thời gian tới, việc quan trọng nhất là làm sao tư vấn tâm lý tốt nhất cho người dân. Đối với những trường hợp bị nhiễm bệnh, tỉnh Phú Thọ có hướng hỗ trợ, điều trị miễn phí cho người dân.

Còn ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS nhìn nhận, dựa vào con số thống kê của cơ quan chuyên môn tỉnh Phú Thọ, phải nói rằng, tỉ lệ mắc HIV ở xã Kim Thượng là tương đối cao. Trong số 42 trường hợp được phát hiện dương tính với HIV, có nhiều trường hợp đã mắc bệnh từ lâu.

“Để có nguyên nhân chính xác, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của ngành y tế sẽ tiến hành kiểm tra, xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân đến từ đâu”, ông Long nói.

Hàng chục người lo sợ nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm ở Phú Thọ (nguồn: VTV24)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vu-viec-42-nguoi-nghi-nhiem-hiv-o-phu-tho-he-mo-nguyen-nhan-lay-benh-d131510.html