Vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Sẽ đôn đốc, kiểm tra xử lý bảo đảm đúng quy định pháp luật

Đó chính là khẳng định của ông Bùi Ngọc Lam- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khi trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10/2018 liên quan đến việc thanh tra vi phạm đất rừng tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10/2018 (ảnh: T.D)

Cụ thể, từ năm 2006 đã có thanh tra vi phạm che phủ đất rừng Sóc Sơn. Thế nhưng sau 12 năm việc thực thi kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa được TP. Hà Nội làm nghiêm túc, nhiều công trình vi phạm mọc lên như báo chí phản ánh trong thời gian gần đây.

Theo ông Bùi Ngọc Lam, từ thời điểm đó đến nay, thực tế thì có nhiều nội dung TP. Hà Nội đã thực hiện, song cũng còn một số nội dung của kết luận chưa được xử lý triệt để, đặc biệt xử lý các công trình xây dựng, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí… Vì vậy, TP. Hà Nội đã ban hành quyết định thanh tra, chấn chỉnh sai sót và đôn đốc cấp huyện thực hiện. Với trách nhiệm của mình, Thanh tra Chính phủ cũng kiểm tra đôn đốc việc chấp hành của Thành phố theo kết luận. “Với trách nhiệm Thanh tra Chính phủ, chúng tôi sẽ theo dõi, thậm chí đôn đốc kiểm tra xử lý bảo đảm đúng theo quy định pháp luật”- ông Lam cho hay.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/vu-vi-pham-dat-rung-soc-son-se-don-doc-kiem-tra-xu-ly-bao-dam-dung-quy-dinh-phap-luat-61185.html