Vụ vali chứa thi thể trôi trên sông Hàn: Hung thủ khai gì?

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Tiêu Quý Bình (SN 1993) đã thừa nhận sát hại cô gái đồng hương vào chiều 6/2 sau đó bỏ thi thể trong vali, thả xuống sông Hàn.

Hung thủ sát hại cô gái Trung Quốc rồi bỏ thi thể trong vali. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng)

Hung thủ sát hại cô gái Trung Quốc rồi bỏ thi thể trong vali. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng)

Ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái rồi chặt thành nhiều khúc, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn.

Nạn nhân được xác định là B.Đ.B. (1990, trú tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến tháng 3/2020.

Nghi phạm là Tiêu Quý Bình (SN (1993, trú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Bước đầu Tiêu Quý Bình khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, chiều 6/2, tại căn hộ cho thuê thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ, quậnNgũ Hành Sơn), Bình đã dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi kéo vào phòng tắm phân xác cho vào vali và túi ni long ném xuống sông Hàn để phi tang.

Công an khám nghiệm hiện trường gây án. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng)

Đến khoảng 4h sáng nay, người dân phát hiện một vali trôi trên sông Hàn, đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý. Khi mở vali ra, những người có mặt hoảng hốt thấy bên trong là một thi thể phụ nữ bị chặt thành nhiều khúc và mất 1/3 bộ phận.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định lai lịch nạn nhân.

Tiếp tục tìm kiếm, công an phát hiện phần thi thể còn lại ở bờ sông đối diện, thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-vali-chua-thi-the-troi-tren-song-han-hung-thu-khai-gi-98835.html