Vụ tử nạn và loạt sự cố kinh hoàng ở hậu trường phim Hàn 2019

Trong năm qua, nhiều bộ phim đình đám của Hàn Quốc gây tranh cãi vì những bê bối như bóc lột sức lao động, nợ lương nhân viên, thậm chí có thành viên đoàn làm phim tử nạn.

2019 là một năm đầy sóng gió của giới giải trí Hàn Quốc. Riêng ở mảng phim ảnh, các nhà sản xuất phim nước này nhiều lần lao đao vì những bê bối phía sau hậu trường. Trong đó, do vướng vào lùm xùm bóc lột sức lao động, nợ lương nhân viên mà Arthdal Chronicles, The Last Empress, Kingdom, Encounter và Hotel del Luna từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng.

Arthdal Chronicles - đạo nhái, bóc lột sức lao động

Arthdal Chronicles là bom tấn sử thi đáng chú ý trong năm qua của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đi kèm với rating khả quan là một loạt lùm xùm không hay. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của phim rò rỉ ra bên ngoài, nhiều khán giả tinh ý cho rằng Arthdal Chronicles có dấu hiệu đạo nhái series truyền hình ăn khách của Mỹ - Game of Thrones. Từ bối cảnh, tạo hình nhân vật đến phục trang trong hai bộ phim Hàn và Mỹ có nhiều điểm tương đồng khó tin.

Hồi tháng 4, Arthdal Chronicles lại là tâm điểm của các cuộc tranh cãi vì scandal bóc lột sức lao động. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhà sản xuất phim vi phạm hợp đồng lao động. Sự việc được Trung tâm nhân quyền lao động nước này xác nhận.

Bom tấn Arthdal Chronicles liên tục gây tranh cãi vì scandal của dàn diễn viên, nghi vấn đạo nhái phim khác và bóc lột sức lao động của nhân viên.

Bom tấn Arthdal Chronicles liên tục gây tranh cãi vì scandal của dàn diễn viên, nghi vấn đạo nhái phim khác và bóc lột sức lao động của nhân viên.

Theo lời tố cáo của thành viên trong ê-kíp, thời gian quay phim trong nước dài nhất của họ lên tới 101 tiếng một tuần. Khi Athdal Chronicles bấm máy ở nước ngoài, họ từng phải làm việc 20 tiếng mỗi ngày thay vì 14 tiếng như quy định của luật lao động Hàn Quốc. Do cường độ công việc cao, một nhân viên trong đoàn đã gặp tai nạn với thiết bị ánh sáng và bị gãy tay.

Vào hồi tháng 6, Athdal Chronicles tiếp tục bị réo tên vì tin tức nam chính Song Joong Ki và vợ Song Hye Kyo ly hôn. Theo đó, có tin đồn người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân giữa hai ngôi sao là Kim Ok Bin – nữ thứ cùng hợp tác trong phim. Trang QQ cho hay, cư dân mạng thậm chí còn đưa ra bằng chứng chứng minh tài tử họ Song ngoại tình với Kim Ok Bin.

Arthdal Chronicles là tác phẩm truyền hình xoay quanh câu chuyện về sự ra đời của một quốc gia trên vùng đất huyền thoại có tên là Arth. Cư dân của thành phố cổ Arthdal phải đối mặt với những cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực lẫn tình yêu giữa 4 nhân vật chính Eun-seom, Ta-gon, Tan-ya và Tae Al-ha.

The Last Empress - bóc lột sức lao động, nam chính gặp tai nạn

The Last Empress từng gây xôn xao vì những tin tức hậu trường tiêu cực. Phim lên sóng vào đầu 2019 và tiến hành quay dựng vào nửa cuối năm 2018. Trong quá trình đó, nam diễn viên Shin Sung Rok - người đóng vai hoàng đế Lee Hyuk - đã gặp nạn. Đại diện của công ty quản lý HB Entertainment cho biết tài tử đã bị gãy một ngón chân. Sau sự cố, Shin Sung Rok ngay lập tức được đưa đi điều trị phục hồi.

Vụ việc nói trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi đài SBS bị tố bóc lột sức lao động với điều kiện làm việc tồi tệ trên trường quay The Last Empress. Một nhân viên trong đoàn tiết lộ phim quay liên tục 29 giờ đồng hồ khiến nhiều người kiệt sức.

The Last Empress của Jang Nara cũng vướng vào những lùm xùm tương tự Athdal Chronicles.

Liên đoàn Lao động Hàn Quốc đã báo cáo vụ việc với Bộ Lao động. Theo đó, đài SBS quay từ lúc 4h30 sáng 10/10 đến 10h sáng 11/10 mới kết thúc, tổng cộng thời gian làm việc là 29 giờ 30 phút. Từ ngày 21 đến 30/11 năm 2018, các nhân viên đã trải qua 10 ngày quay phim liên tục kéo dài suốt nhiều giờ mà gần như không có ngày nghỉ ngơi.

Phía SBS phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định lịch quay phim của ngày 10/10 chỉ là 21 giờ đồng hồ. Nhân viên đã được trả thêm 40.000 won cho các chi phí đi lại và được nghỉ vào ngày hôm sau. SBS nhấn mạnh họ sẽ cố gắng sắp xếp giờ giấc làm việc của nhân viên theo đúng quy định của luật lao động.

Kingdom - nhân viên đoàn làm phim tử nạn

Hồi tháng 3, truyền thông Hàn đưa tin một nhân viên thuộc đoàn làm phim của series Kingdom 2 đã tử nạn trên đường đến trường quay ở PyeongChang. Người này được xác định tên là Lee - 20 tuổi, nhân viên phụ trách đạo cụ trẻ nhất trong ê-kíp.

Đây là vụ việc đau lòng thứ 2 sau cái chết của một nhân viên đoàn phim Kingdom khác vào hồi giữa tháng 1 năm 2018. Một nhân viên nghệ thuật thuộc ê-kíp sản xuất phàn nàn rằng mình thấy chóng mặt ù tai rồi ngất lịm đi. Khi được đưa đến bệnh viện, anh qua đời do chết não.

Trong 2 năm liên tiếp, series Kingdom gây xôn xao vì cái chết của hai nhân viên đoàn làm phim.

Tại thời điểm đó, Kingdom vướng vào cuộc tranh cãi bóc lột sức lao động. Hiệp hội Công nghiệp Điện ảnh Hàn Quốc coi nguyên nhân cái chết của người quá cố là do làm việc quá sức và kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc các địa điểm sản xuất phim.

Encounter và Hotel del Luna - nợ lương nhân viên

Hai bộ phim có sự tham gia của sao nổi tiếng Encounter và Hotel del Luna từng bị réo tên trong một lùm xùm liên quan đến tiền công của nhân viên. Cụ thể, vào hồi tháng 7, một nhân viên công ty Human Art - đơn vị phụ trách thiết kế và thi công bối cảnh cho nhiều phim Hàn - đăng trên một trang mạng xã hội: "Đoàn phim Hotel del Luna, hãy trả 22,5 triệu won (khoảng 19.100 USD). Đã 8 tháng kể từ tháng 11 năm ngoái, tôi chưa được trả lương lần nào. Tôi và bạn tôi bị nợ tổng cộng 22,5 triệu won".

Hotel del Luna của IU bị réo tên trong lùm xùm nợ lương nhân viên đoàn làm phim vào hồi tháng 7.

Người này cũng cho biết thù lao khi làm việc cho phim Encounter do Song Hye Kyo và Park Bo Gum đóng chính cùng một dự án phim chiếu mạng thực hiện trước đó đều bị chậm trễ, dù hai phim đều thực hiện từ mùa hè năm ngoái.

“Chưa một lần nào tôi được trả công đúng hạn. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, các khoản lương của tôi đều bị trả chậm. Nếu tôi tiếp tục làm việc, số tiền bị nợ có thể sẽ nhân lên nhiều hơn. Vì thế, tôi đã bỏ việc”, người này bức xúc.

Người này từng đệ đơn lên Bộ Lao động Hàn Quốc để khiếu nại về sự việc. Sau đó, công ty Human Art hứa chi trả toàn bộ số tiền còn thiếu nếu người này rút đơn kiện. Tuy nhiên, yêu cầu đó không nhận được sự đồng ý từ phía người tố cáo. Vì thế, CEO Human Art tuyên bố rằng "cứ thanh toán lương cho người này chậm nhất có thể".

Trước lùm xùm đó, nhà sản xuất phim Encounter khẳng định họ đã hoàn tất mọi chi phí cho Human Art. Còn chuyện nhân viên của đội thiết kế và thi công không nhận được tiền là vấn đề riêng của công ty trên.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-tu-nan-va-loat-su-co-kinh-hoang-o-hau-truong-phim-han-2019-post1019553.html