Vụ truy sát 2 vợ chồng người tình cũ ở Hà Tĩnh: Hé lộ lời khai nghi phạm

Vạn khai nhận, trong thời gian đi tù thì bà L. đã đi lấy chồng khác. Khi Vạn gọi điện thì bà L. thách thức nên Vạn đã tìm cách giết vợ chồng nạn nhân.

Dân trí dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 7/5 cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 21h ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cách hiện trường gây án khoảng 10km.

"Nghi phạm bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bắt taxi tại thị trấn Nghèn để tiếp tục tẩu thoát"- Dân trí nguồn tin cho biết thêm.

Chân dung nghi phạm - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật

Chân dung nghi phạm - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật

Theo báo Tổ quốc, tại cơ quan công an, Vạn khai nhận, trong thời gian Vạn đi tù thì bà Trần Thị L. đã đi lấy chồng khác là ông Nguyễn Văn B. (SN 1966, trú phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh).

Thời gian sau đó, Vạn thấy vợ chồng bà L. ông B. sống không có tình nghĩa, bội bạc với mình. Cùng với đó, Vạn gọi điện thì bà L. thách thức. Cảm thấy bị xúc phạm, Vạn đã tìm cách giết vợ chồng bà L.

Khoảng 13h ngày 7/5, Vạn tìm đến nhà vợ chồng bà L. Vạn đi vào nhà ngồi uống nước. Khi thấy bà L. đi từ phòng ra, Vạn đã cầm dao mẹo thủ sẵn đâm vào ngực trái của bà L. khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó. Vạn sau đó đã truy sát, đâm ông B. trọng thương.

Liên quan đến vụ việc, Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật thông tin thêm, nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn, tên thường gọi là Vạn Mười. Đây là đối tượng ngang tàng hung hãn và liều lĩnh có số ở thị xã Hồng Lĩnh. Hắn vừa trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa là con sâu bạc, đã có tới 5 tiền án và vô số tiền sự. Nghi phạm Vạn cũng vừa mãn hạn tù tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình về tội Cướp tài sản.

Trước đó, như tin đã đưa trên Tiền Phong, khoảng 13h ngày 7/5, Vạn bất ngờ xông vào nhà vợ chồng bà Trần Thị L. (SN 1968) và chồng là Nguyễn Văn B. (SN 1966; cùng trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và xảy ra mâu thuẫn xô xát với vợ chồng gia chủ.

Trong quá trình ẩu đả, Vạn bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người bà L. và ông B. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà nhưng do vết thương quá nặng, hiện bà L. đã tử vong, còn ông B. vẫn đang được cấp cứu.

Tiền Phong dẫn nguồn thông tin từ một lãnh đạo địa phương Phường Nam Hồng cho hay, ông B. và bà L. sống chung với nhau khoảng 2 năm nay nhưng trước đó bà L. và nghi phạm có quan hệ tình cảm và từng sống chung như vợ chồng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-truy-sat-2-vo-chong-nguoi-tinh-cu-o-ha-tinh-he-lo-loi-khai-nghi-pham-a322508.html