Vụ truy bắt kẻ giật vé số của cụ bà như phim hành động: Lời khai gây 'sốc' của tên cướp

Ngoài vụ cướp 23 tờ vé số cùng 100 nghìn của cụ bà, Tưởng còn khai trước đó, đã cướp 75 tờ vé số của một người khuyết tật.

Nguyễn Minh Tưởng bị bắt sau khi cướp giật vé số của cụ bà - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Nguyễn Minh Tưởng bị bắt sau khi cướp giật vé số của cụ bà - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Thanh Niên đưa tin, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đang tạm giữ đối với Nguyễn Minh Tưởng (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tạm trú tại Phường 2, TP Bảo Lộc); đồng thời, phối hợp cùng Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Bảo Lộc lấy lời khai đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi cướp giật vé số của người già và người khuyết tật.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/3, cụ Luyện Thị X. (SN 1948, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) đang cầm tập vé số đi bán dạo bất ngờ bị một thanh niên chạy xe máy giật tập vé số rồi phóng xe bỏ chạy.

Nghe tiếng truy hô, người đi đường đã đuổi theo đối tượng, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường 1 và Công an TP Bảo Lộc lập tức vào cuộc truy bắt tên cướp. Khi chạy tới đường Phạm Ngũ Lão, TP Bảo Lộc, đối tượng bị Công an phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ.

Theo báo Lâm Đồng, danh tính tên cướp được xác định là Nguyễn Minh Tưởng.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ xấp vé số 23 tờ và 100 nghìn đồng trên người của Nguyễn Minh Tưởng. Đây là vé số và tiền do Tưởng cướp giật của cụ X. trước đó.

Ngoài ra, Tưởng còn khai nhận, khoảng 22h ngày 26/2, với thủ đoạn giả vờ mua, Tưởng đã cướp giật 75 tờ vé số của một người khuyết tật đi trên xe lăn bán vé số dạo trên đương Lê Thị Pha (P.1, TP.Bảo Lộc).

Được biết, thời gian qua, Tưởng đến Bảo Lộc thuê trọ sống. Tưởng nghiện ma túy và không nghề nghiệp.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-truy-bat-ke-giat-ve-so-cua-cu-ba-nhu-phim-hanh-dong-loi-khai-gay-soc-cua-ten-cuop-a357803.html