Vụ Trường mầm non quốc tế Tây Úc tại Hà Nội chưa được cấp phép: Trường mầm non Tây Úc HCM lên tiếng

Trường mầm non quốc tế Tây Úc TP HCM tố cáo trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến vụ trường mần non Quốc tế Tây Úc có trụ sở ở tầng 1, 2 tòa nhà số 6, ngõ 2 phố Kim Giang, cạnh Chung cư Five Star Kim Giang ngang nhiên hoạt động không phép tuyển sinh trái quy định.

Trường mầm non quốc tế Tây Úc có trụ sở ở tầng 1, 2 tòa nhà số 6, ngõ 2 phố Kim Giang, cạnh Chung cư Five Star Kim Giang ngang nhiên hoạt động không phép tuyển sinh trái quy định.

Trường mầm non quốc tế Tây Úc có trụ sở ở tầng 1, 2 tòa nhà số 6, ngõ 2 phố Kim Giang, cạnh Chung cư Five Star Kim Giang ngang nhiên hoạt động không phép tuyển sinh trái quy định.

Ngay sau khi Pháp luật Plus đăng tải thông tin Trường mần non Quốc tế Tây Úc Hồ Chí Minh đã lên tiếng xung quanh việc chủ sở hữu của trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang đã ngang nhiên lấy hình ảnh thương hiệu của Trường mần non Quốc tế Tây Úc Hồ Chí Minh là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và Luật về giáo dục và đào tạo.

Cụ thể ngày 15/8/2019, báo Pháp luật Việt Nam nhận được công văn số 232/CV-VPLS của ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng văn phòng luật sư Trường có địa chỉ tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM là đại diện theo ủy quyền của Trường mầm non quốc Tây Úc để làm rõ việc Trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang ngang nhiên lấy tên, sử dụng hình ảnh mà chưa được sự đồng ý của Trường mầm non Quốc tế Tây Úc TP Hồ Chí Minh.

Công văn của Trường mầm non quốc tế Tây Úc TP HCM gửi Báo Pháp luật Việt Nam tố cáo việc Trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang ngang nhiên sử dụng hình ảnh, logo để quảng cáo tuyển sinh mà chưa được phép là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và luật giáo dục.

Khi Pháp luật Plus đăng tải bài viết Thanh Xuân (Hà Nội): Trường mầm non quốc tế Tây Úc chưa được cấp phép đã ngang nhiên tổ chức tuyển sinh? Vô tình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của một hệ thống trường Tây Úc có trụ sở tại 157 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Trong văn bản này, Trường mần non quốc tế Tây Úc tại TP HCM cũng giới thiệu về hệ thống của trường gồm các cơ sở 43 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, TP HCM; 84 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, quận 3 TP HCM; 35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận BÌnh Thạnh, TP HCM do Công ty CP GD quốc tế Đông Dương làm chủ.

Cũng tại văn bản này, Trường mầm non quốc tế Tây Úc tại HCM khẳng định việc Trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang, TP Hà Nội đã tự ý sử dụng hình ảnh, logo của hệ thống tên trường Tây Úc TP HCM với mục đích để quảng cáo tuyển sinh làm cho người dân và các bậc phụ huynh hiểu nhầm rằng trường mần non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang là chi nhánh – là một đơn vị thuộc hệ thống trường mầm non quốc tế Tây Úc có trụ sở tại TP HCM.

Cũng tại công văn này, Trường mầm non quốc tế Tây Úc TP HCM lý giải về nguồn cơn dẫn đến sự việc này là: “do trước kia có một người đàn ông tự giới thiệu tên là Trịnh Huy đang cư trú tại Hà Nội đến gặp lãnh đạo hệ thống trường Tây Úc TP HCM xin hợp tác mở trường mầm non tại Hà Nội nhưng không được.

Nay ông Trịnh Huy đã tự mình mở trường hoặc sắp xếp để cho người thân đứng tên chủ sở hữu Trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang.

Trường mầm non quốc tế Tây Úc TP HCM khẳng định rõ ràng không có bất kỳ sự hợp tác, liên kết hay quan hệ nào khác với trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang, TP Hà Nội.

Hành vi của chủ đầu tư Trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang đã vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và luật về giáo dục đào tạo..”.

Trường mầm non quốc tế Tây Úc TP HCM cho biết đại diện nhà trường đã bay ra Hà Nội làm việc trực tiếp và đề nghị UBND phường Kim Giang, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân và UBND quận Thanh Xuân không cấp phép cho cơ sở này.

Hiện này Trường mầm non quốc tế Tây Úc TP HCM đang làm đơn khởi kiện tại tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Trường cho biết: "Ngay sau khi có thông tin chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với chủ sở hữu Trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang cũng như cá nhân ông Trịnh Huy để làm rõ sự việc này nhưng nhà trường cũng như ông Huy đều tránh mặt và không gặp chúng tôi để làm rõ sự việc này".

Sau khi nhận được thông tin, PV Pháp luật Plus đã mục sở thị lại cơ sở này thì mới tá hỏa khi nhận thấy toàn bộ những biển quảng cáo mang tên Trường mầm non quốc tế Tây Úc cơ sở Kim Giang đã được gỡ bỏ mà thay vào đó là Trường mầm non Tây Úc Hà Nội.

Sau khi báo Pháp luật Việt Nam phản ánh và Trường mầm non quốc tế Tây Úc HCM lên tiếng thì toàn bộ biển quảng đã được thay tên.

Trước đó, ngày 2/8, để xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, trong vai phụ huynh đi tìm trường học cho con, phóng viên Pháp luật Plus đã mục sở thị đến cơ sở mầm non quốc tế Tây Úc thì không khỏi 'sốc" trước những lời giới thiệu của nhân viên tuyển sinh tại Trường mầm non quốc tế Tây Úc.

Theo như lời giới thiệu của nhân viên tuyển sinh thì Trường mầm non quốc tế Tây Úc bắt đầu tuyển sinh các lớp cho các bé từ 12 tháng tuổi và có đầy đủ các lớp cho các bé như các trường mầm non khác.

Theo quan sát của PV, hiện tại khối trẻ em từ 12 tháng tuổi Trường mần non quốc tế Tây Úc đã tuyển sinh được 4 bé, khối học sinh từ 2 đến 4 tuổi đã tuyển sinh được hơn 20 bé. Hiện nay nhà trường đang tiếp tục tuyển sinh cho các bé khối lớp 4 tuổi cho đến 6 tuổi.

Mặc dù chưa được cấp phép nhưng Trường mầm non quốc tế Tây Úc vẫn ngang nhiên tuyển sinh.

Học phí cho các bé là 2.550.000 đồng một tháng, các bé được học tiếng anh cả tuần, ngoài ra các bé còn được học võ, mỹ thuật và các môn năng khiếu khác.

Về chế độ ăn uống trong ngày là 45.000 đồng/ 1 bé/1 ngày. Ăn tối là 20.000 đồng/ 1 bữa. Nếu các bậc phụ huynh gửi con muộn sau 17h30 tiền trông giữ con 1h là 25.000 đồng.

Một người phụ nữ tự giới thiệu là hiệu trưởng ngôi trường này còn cho biết nếu anh chị (tức –PV) mà là cư dân sinh sống trong khu chung cư Five Star Kim Giang mà cho con học tại đây sẽ giảm ngay 50% học phí trong các tháng sau.

Liên quan đến sự việc này, phóng viên Pháp luật Plus đã có buổi làm việc với ông Đỗ Kỳ Lân, Phó chủ tịch UBND phường Kim Giang, ông Lân cho biết: “Hiện tại UBND phường đang làm thủ tục để xin Phòng GDDT quận Thanh Xuân cấp phép cho ngôi trường này.

Tôi thường xuyên giao cho anh em kiểm tra, đôn đốc có lập biên bản làm việc. Ngày 30/7, chúng tôi vào kiểm tra thì có một hai cháu ở đấy thì được nhà trường cho biết là con của cô giáo....”.

Vị phó chủ tịch UBND phường Kim Giang cho biết thêm: “Hiện nay Phòng GD cũng đã xuống thẩm định về cơ sở vật chất của nhà trường để tiến hành hoàn thiện hồ sơ cấp phép. Nếu đúng thông tin như anh em báo chí phản ánh tôi sẽ yêu cầu cho dừng mọi hoạt động ngay...”.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Bảo - Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/vu-truong-mam-non-quoc-te-tay-uc-tai-ha-noi-chua-duoc-cap-phep-truong-mam-non-tay-uc-hcm-len-tieng-d106402.html