Vụ 'trường ma' liên kết ở Việt Nam: Trường nói chờ phán quyết của Bộ GDĐT

Đại diện Trường Phổ thông quốc tế Newton (Hà Nội) cho biết, hiện trường không thể tự đưa giải pháp để giải quyết việc liên kết đào tạo với Trường quốc tế George Washington (GWIS). Giờ đúng-sai thế nào, tất cả chờ vào sự phán quyết, chỉ đạo của Sở và Bộ GDĐT.

Nhiều phụ huynh vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía Trường Newton (Hà Nội) và cơ quan quản lý giáo dục về việc liên kết với trường GWIS.

Hôm nay 23.4 là hạn cuối các trường và Sở GDĐT: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long phải gửi báo cáo đến Bộ GDĐT liên quan đến việc dừng thực hiện liên kết đào tạo với trường GWIS.

Yêu cầu này được Bộ GDĐT đưa ra qua thực tế báo cáo của Sở GDĐT Hà Nội về việc hợp tác giữa Trường THCS-THPT Newton với Trường GWIS, cùng hồ sơ pháp lý kèm theo, có thể thấy GWIS không phải là một trường phổ thông có giáo viên, học sinh và được kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay mới chỉ Trường Phổ thông quốc tế Newton có học sinh đã tốt nghiệp hệ đào tạo song bằng với GWIS, vì thực hiện việc hợp tác từ năm 2012. Còn các trường khác, học sinh mới làm quen được khoảng 1 năm.

Liên hệ với bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng Trường Phổ thông quốc tế Newton tìm hiểu về hướng giải quyết của trường để đảm bảo quyền lợi của học sinh, đặc biệt là những học sinh đã được GWIS cấp bằng nhưng bằng này đang có nguy cơ không có giá trị, phóng viên nhận được câu trả lời: Trường vẫn chờ chỉ đạo của các cơ quan quản lý. Bộ đã giao cho Sở, Sở đã làm việc với trường, đã lắng nghe ý kiến của phụ huynh. Giờ sự việc như này trường không thể tự giải quyết được.

Hiện các phụ huynh có con em đang theo học chương trình liên kết với GWIS vẫn đang “ngồi trên đống lửa”. Bởi chương trình liên kết đã bị Bộ tạm dừng, nhưng vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm, đưa ra hướng giải quyết dứt điểm, cũng như xin lỗi phụ huynh khi cấp phép cho một trường chưa được kiểm định chất lượng ở nước sở tại thực hiện việc liên kết đào tào ở Việt Nam.

“Để xảy ra sự việc này, Bộ GDĐT phải chịu trách nhiệm về kiểm định chất lượng. Bộ không thể né tránh trách nhiệm của mình được. Ngoài ra, Sở GDĐT là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc hợp tác liên kết với GWIS, nên cũng không thể thoát trách nhiệm”- luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) chia sẻ quan điểm về vụ việc.

Cũng theo luật sư, trong trường hợp bằng của Trường GWIS không được công nhận, không có giá trị, thì phụ huynh có con học chương trình liên kết với GWIS ở Trường quốc tế Newton hoàn toàn có quyền kiện trường này để đòi lại quyền lợi của mình. Trong trường hợp nhà trường không có khả năng bồi thường thì Sở GDĐT sẽ phải bồi thường và có câu trả lời rõ ràng cho phụ huynh.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/vu-truong-ma-lien-ket-o-viet-nam-truong-noi-cho-phan-quyet-cua-bo-gddt-603086.ldo