Vụ trường Gateway: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy

Tối 27/8, công an quận Cầu Giấy đã bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy để điều tra về tội Vô ý làm chết người.

Tối 27/8, Viện kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội Vô ý làm chết người.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà bà Quy để tống đạt quyết định bắt tạm giam. (Ảnh: Ninh Hải)

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà bà Quy để tống đạt quyết định bắt tạm giam. (Ảnh: Ninh Hải)

Theo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, bà Quy bị cáo buộc "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên chiếc xe Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng ngày 6/8.

Theo ghi nhận, tối 27/8 cơ quan công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại nhà bà Quy tại Cầu Giấy, Hà Nội để thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Trước đó, vào sáng 27/8 công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố với bà Nguyễn Bích Quy về tội Vô ý làm chết người.

Bà Nguyễn Bích Quy bị cáo buộc đã không kiểm tra xe đưa đón của trường Gateway, dẫn đến việc cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi) tử vong trên xe. Theo kết quả giám định, cháu Lê Hoàng Long bị suy hô hấp, sốc nhiệt dẫn đến tử vong.

Cũng trong ngày 27/8, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả điều tra nguyên nhân bé trai trường Gateway tử vong.

Ông Tùng dẫn kết quả giám định pháp y chính thức cho biết, cháu Lê Hoàng Long chết do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Về việc cháu Long khi đi học mặc áo đỏ và khi phát hiện tử vong lại mặc áo trắng, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ, trong đó có biện pháp giám định gen chiếc áo của cháu Long đã mặc để xác định nguyên nhân./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-truong-gateway-bat-tam-giam-ba-nguyen-bich-quy-949258.vov