Vụ trưởng công an xã bắn chủ tịch: Nghi vấn trưởng công an xã 'phê' rượu

Cho rằng ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã có hành động làm ảnh hưởng đến người khác, chủ tịch xã Nguyễn Đình Thanh can ngăn thì bị ông Thấu bắn bị thương.

Trưởng công an xã bắn chủ tịch xã bị thương

Sáng 10/11, ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận thông tin người UBND xã Nghi Quang là ông Nguyễn Ngọc Thấu – trưởng công an xã.

Theo đó, khoảng 15h chiều 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu đến trụ sở làm việc như thường ngày. Tuy nhiên, ông Thấu có hành động nói to tiếng làm ảnh hưởng đến người khác.

Lúc này, ông Thanh vào can ngăn thì bị ông Thấu dùng súng bắn khiến vị chủ tịch xã bị thương.

“Do can ngăn nên anh Thanh bị trúng đạn và anh Thấu nổ súng là bộc phát", ông Tiến nói.

Vị trí được cho là nơi ông Thấu cầm súng bắn ông Thanh bị thương

Vị trí được cho là nơi ông Thấu cầm súng bắn ông Thanh bị thương

Trưởng công an xã bắn chủ tịch do mâu thuẫn cá nhân?

Liên quan đến thông tin cho rằng trưởng công an xã nổ súng bắn chủ tịch xã là do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Bí thư xã Nghi Quang cho hay, trước khi xảy ra sự việc ông Thanh và ông Thấu không có mâu thuẫn cá nhân. Vị này nhận định, có thể do ông Thấu đã uống rượu trước đó nên không kiềm chế được hành động.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo công an huyện Nghi Lộc cho biết vụ việc đang được điều tra nên chưa cung cấp thông tin cho báo chí. Hiện ông Thấu đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Đình Thanh hiện vẫn được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Thấu từng làm xóm trưởng, sau đó làm việc ở Ban công an xã Nghi Quang và làm trưởng công an xã từ năm 2014. Ông Nguyễn Đình Thanh vừa đắc cử chức vụ chủ tịch xã nhiệm kỳ 2017-2022.

Video: Hành khách đến muộn, nhân viên VietJet xé vé trước mặt hành khách

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vu-truong-cong-an-xa-ban-chu-tich-nghi-van-truong-cong-an-xa-phe-ruou-d120288.html