Vụ Trung tâm nông nghiệp 17 tỉ đồng để làm cảnh: Trần tình của đơn vị quản lý

Đơn vị quản lý Trung tâm phát triển nông thôn 17 tỉ đồng để làm... cảnh thẳng thắn thừa nhận trung tâm không phát huy được hiệu quả, bỏ không nhiều năm và đơn vị đang làm văn bản xin chuyển đổi để cứu vãn công trình.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa (gọi tắt là trung tâm; đóng ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng năm 2009 với số tiền hơn 17 tỉ đồng từ chương trình tín dụng tài trợ. Tuy nhiên, kể từ năm 2011 đến nay, số lần trung tâm hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu như bỏ không nhiều năm nay khiến nhiều hạng mục của công trình ngày càng hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí.

Trung tâm nông nghiệp hơn 17 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

Trung tâm nông nghiệp hơn 17 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

Ông Trịnh Mạnh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn quy hoạch và chiến lược phát triển nông nghiệp Thanh Hóa (thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa) - đơn vị được giao quản lý trung tâm, thừa nhận kể từ khi được chuyển giao cho đơn vị quản lý thì mỗi năm cũng tổ chức được vài cuộc hội thảo kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, công trình hầu như để không, chưa tổ chức một sự kiện nào.

Ông Hào cũng cho rằng đây là trung tâm thí điểm, vì thế khi đi vào thực tế còn nhiều bất cập, dẫn tới không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng ban đầu. "Hàng năm, đơn vị vẫn được tỉnh duyệt chi hàng trăm triệu đồng để hoạt động. Trung tâm sử dụng số tiền trên vào việc viết tạp chí, tổ chức tập huấn, kết nối khảo sát, lấy thông tin hợp tác xã..."- ông Hào nói.

Nhiều năm nay, khuôn viên trung tâm biến thành nơi tập kết phân bón của Công ty Tiến Nông ngay sát bên

Vị lãnh đạo này cũng cho biết để phát huy hiệu quả của công trình, đơn vị đang làm văn bản xin UBND tỉnh cho chuyển đổi trung tâm thành Trạm dừng nghỉ và nơi trưng bày các sản phẩm Ocop của tỉnh Thanh Hóa. "Trạm này nằm ngay quốc lộ 1 A, vì thế việc chuyển đổi thành Trạm dừng nghỉ, đồng thời có các gian hàng trưng bày các sản phẩm Ocop của địa phương rất thuận lợi"- ông Trịnh Mạnh Hào nói.

Qua trao đổi, được biết Trung tâm tư vấn quy hoạch và chiến lược phát triển nông nghiệp Thanh Hóa đã nhiều lần có văn bản xin UBND tỉnh Thanh Hóa số tiền hơn 2 tỉ đồng để sửa chữa, khắc phục những nơi xuống cấp của trung tâm nhưng chưa được đồng ý.

Phía trong tòa nhà - nơi được xây dựng để làm khu trưng bày được để không như thế này

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa được xây dựng trên khu đất rộng gần 2 ha, gồm các hạng mục nhà trung tâm, nhà sơ chế rau quả, nhà kho chứa rau quả, kho lạnh, công trình phụ trợ và kinh tế hạ tầng... Mục tiêu của công trình là nơi trưng bày, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đưa sản phẩm nông nghiệp đến đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, sau 4 năm đưa vào hoạt động không có hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển trung tâm này từ huyện Hoằng Hóa về cho Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa quản lý và thành lập Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Dù đã chuyển về tỉnh, nhưng trung tâm này cũng không phát huy được hiệu quả và hầu như bỏ không nhiều năm nay khiến nhiều hạng mục của công trình ngày càng hư hỏng, xuống cấp, gây hoang phí.

Tin-ảnh: Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-trung-tam-nong-nghiep-17-ti-dong-de-lam-canh-tran-tinh-cua-don-vi-quan-ly-20210328092000612.htm