Vụ trùm giang hồ Quân 'xa lộ' bị truy sát tử vong: Có khoảng 40 đối tượng tham gia

Nguyên nhân ông trùm giang hồ Quân 'xa lộ' bị truy sát dẫn tới tử vong được cho là có mâu thuẫn với một người tên S. về việc giới thiệu mua bán nhà.

Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Infonet

Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Infonet

Thông tin trên báo Infonet, ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến ông Mai Văn Quân (tức Quân "Xa lộ" hay Quân “khùng” 54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) thiệt mạng.

Bên cạnh đó, PC02 cũng cho biết, nhóm người trong nhóm gây ra vụ án đã đến công an đầu thú, số còn lại đang bị truy bắt.

Được biết, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã bắt giữ 5 nghi phạm tình nghi liên quan đến vụ truy sát khiến ông Mai Văn Quân (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức - trùm giang hồ khét tiếng ở vùng giáp ranh) tử vong trên địa bàn, báo Người lao động đưa tin.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) và Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn).

Liên quan đến vụ án, hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm trên. Công an cũng xác định có khoảng 40 đối tượng truy sát ông Mai Văn Quân hay.

Thông tin ban đầu, ông Quân cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Sau đó, ông Quân cùng bạn ra về thì bị nhóm người cầm theo hung khí chém “hội đồng”. Ông Quân tháo chạy và bị nhóm này rượt theo chém ngã gục tại chỗ.

Băng nhóm này bỏ đi khỏi hiện trường sau khi gây án Người dân đưa ông Quân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, đến 3h sáng 5/11, ông Quân đã tử vong tại bệnh viện.

Báo Thời Đại cho hay, ông Mai Văn Quân còn được biết đến với biệt danh là Quân "xa lộ" - một đại ca giang hồ có tiếng ở quận Thủ Đức và các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai. Quân "xa lộ" hoạt động ở nhiều lĩnh vực "đen", trong đó có cho vay nặng lãi.

Theo báo Công an TP.HCM, nguyên nhân vụ việc được cho là ông Quân và người tên S. mâu thuẫn với nhau về việc giới thiệu mua bán nhà. Sau đó, hai bên đã gặp nhau giải hòa.

Tuy nhiên, trong lúc nhậu, ông Quân có tát S. một cái. Vì tức giận, S. hẹn ông Quân đánh nhau và kéo theo nhiều đồng bọn gây ra vụ chém người náo loạn ngay trên đường Khổng Tử.

Cũng liên quan đến vụ việc này, báo Người lao động cho hay, theo cơ quan chức năng, vụ truy sát Quân "xa lộ" có liên quan đến hợp đồng của 1 Việt kiều với băng nhóm giang hồ vùng ven. Do có yếu tố người nước ngoài tham gia nên Công an quận Thủ Đức đã chuyển giao hồ sơ điều tra bước đầu cùng các đối tượng cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-trum-giang-ho-quan-xa-lo-bi-truy-sat-tu-vong-co-khoang-40-doi-tuong-tham-gia-a300079.html