Vũ trụ quái vật MonsterVerse là gì mà khiến các vũ trụ điện ảnh hùng mạnh khác phải dè chừng?

Xây dựng vũ trụ điện ảnh đã trở thành xu hướng thịnh hành tại Hollywood ở mọi thể loại, từ dòng phim siêu anh hùng đến bom tấn hành động và thậm chí cả kinh dị.

Xu hướng tạo lập một thế giới nhân vật hoành tráng với loạt sự kiện được liên kết chặt chẽ là con đường phát triển chắc chắn giúp các hãng phim có được lượng lớn fan trung thành và phần nào đảm bảo sự thành công cho chuỗi tác phẩm dài hơi.

MonsterVerse hay còn gọi là Vũ trụ Quái vật là vũ trụ điện ảnh do hãng Warner Bros. phân phối và được sản xuất bởi Legendary Entertainment với bản quyền từ hãng Toho, Nhật Bản. Tuy “sinh sau đẻ muộn” so với loạt vũ trụ khác đã “bám rễ” Hollywood nhiều năm qua nhưng MonsterVerse đang dần chứng minh được vị thế mới khiến các vũ trụ điện ảnh khác phải dè chừng.

Tất tần tật về lịch sử MonsterVerse

Tính đến thời điểm này, MonsterVerse mới có hai tựa phim được ra mắt là Godzilla (2014) và Kong: Skull Island (2017). Godzilla: King of the Monsters (tưa Viêt: Chúa Tể Godzilla) ra mắt vào tháng 5 tới đây sẽ là phần phim mới nhất và cũng là mắt xích quan trọng gây dựng nền tảng và sức bật cho vũ trụ điện ảnh này.

MonsterVerse tập trung vào nhân vật là các loài quái vật cổ xưa sống nhờ năng lượng nguyên tử. Sự xuất hiện của những loài quái vật có kích thước khổng lồ gắn liền với sự ra đời và hoạt động của tổ chức khoa học bí mật mang tên Monarch. Monarch được ra đời từ năm 1946 trong bối cảnh chính phủ Mỹ ráo riết muốn nghiên cứu "những sinh vật to lớn không thể xác định" (“Massive Unidentified Terrestrial Organisms" hay còn có tên MUTO) sau sự kiện tàu sân bay tối tân U.S.S Lawton bị Godzilla tấn công.

Monarch ngày càng phát triển, có trụ sở và tiến hành nghiên cứu trên toàn thế giới. Năm 1973, một nhóm các nhà khoa học cùng với binh lính tinh nhuệ được điều đến để nghiên cứu, gắn thiết bị kiểm tra sự sống trên một hòn đảo bí ẩn mang tên đảo Đầu Lâu tại vùng biển Nam Thái Bình Dương. Tại đây, họ chính thức chạm trán một sinh vật cổ đại khổng lồ, hùng mạnh được dân bản địa xem như là một vị thần- Kong. Đây chính là các sự kiện diễn ra trong phần phim Kong: Skull Island ra mắt năm 2017.

Nhảy cóc đến mốc thời gian năm 1999, sự kiện rò rỉ hạt nhân tại nhà máy Janjira, Nhật Bản đã làm thức tỉnh Godzilla và nhiều loài MUTO khác. Tới năm 2014, thế giới chính thức biết đến những sinh vật khổng lồ và các quái vật này không đơn độc, hành tinh này không thuộc về con người khi trận đại chiến ở San Francisco nổ ra giữa Godzilla và hai MUTO bắt đầu. Đây là các sự kiện diễn ra trong Godzilla (2014). Trong bộ phim này, Godzilla đã sống sót sau trận chiến khốc liệt và được xưng danh là "Chúa tể Quái vật".

Chỉ 2 năm sau đó, tiền trạm nghiên cứu của Monarch phát hiện điều bất thường bên dưới lớp băng tại Nam Cực. Tiến sĩ Vivienne Graham dẫn dắt nhóm nghiên cứu của mình đến đấy để theo dõi, ghi chép và phát hiện sự hiện diện của "Ác quỷ ba đầu"- Ghidorah. Godzilla: King of the Monsters (2019) sẽ bắt đầu từ thời điểm này. Vô tình được đánh thức, Ghidorah trỗi dậy muốn tranh ngôi Chúa tể Quái vật với Godzilla. Sự thức tỉnh của Ghidorah kéo theo vô số những con quái vật khổng lồ khác trên thế giới. Chúng cày nát hành tinh này trước sự bất lực và tuyệt vọng của loài người. Không còn cách nào khác, họ đành phải trông chờ vào sự can thiệp của Godzilla. Đứng trước bờ vực diệt vong, loài người quyết định giải phóng cho chúa tể Godzilla với hy vọng sẽ bảo vệ Trái Đất dưới sự đe dọa của các siêu quái vật khác. Bắt đầu từ phần phim này, các loài quái vật đã có tên gọi mới là các Titan thay cho cái tên không mấy rõ ràng MUTO như trước.

Các siêu quái vật trong vũ trụ điện ảnh MonsterVerse

Godzilla, Ghidorah và Kong là ba loài siêu quái vật đã được các phần phim của MonsterVerse chính thức giới thiệu trên màn ảnh rộng. Chắc chắn đây sẽ là ba quái thú giữ vai trò chủ chốt nhất trong sự phát triển của MonsterVerse.

Đầu tiên, phải nhắc đến Godzilla- Chúa tể quái vật và là loài hộ thân cho loài người trước sự tấn công của các quái vật khác. Godzilla được miêu tả là một quái vật khổng lồ có hình dạng giống khủng long bạo chúa. “Vua” Godzilla có chiều cao gần 110 mét và hơi thở nguyên tử mang sức mạnh hủy diệt ghê gớm.

Người “anh em” được giới thiệu sau Godzilla là Kong- Chúa tể đảo Đầu Lâu. So về kích thước thì Kong có phần thua kém vì chỉ có chiều cao hơn 30 mét. Tuy nhiên ở thời điểm xuất hiện năm 1973, Kong vẫn chưa phải là cá thể hoàn toàn trưởng thành. Sức mạnh của Kong nằm ở đôi bàn tay với cú tát cực mạnh cùng trí thông minh, linh hoạt của loài linh trưởng.

Siêu quái vật thứ ba, mới chỉ được hé lộ trong trailer của Godzilla: King of the Monsters là Ghidorah. Loài rồng ba đầu này là quái vật mạnh bậc nhất của vũ trụ quái vật và cũng là kẻ thù lớn nhất của Godzilla. Theo các phiên bản từng ra mắt trước đây của Nhật, Ghidorah được cho là quái vật ngoài vũ trụ và đã hủy diệt vô số hành tinh trước khi đến Trái Đất. Nhưng dù có xuất xứ thế nào thì Ghidorah đều thuộc “phe xấu” và mang đến hiểm họa diệt vong cho Trái Đất.

“Phản diện”chính Ghidorah.

Ngoài ba loài hùng mạnh kể trên, sẽ còn cả tá quái vật khác được lộ diện trong MonsterVerse. Theo trailer chính thức của Godzilla: King of the Monsters, chắc chắn có ít nhất 4 loài khác sẽ trình diện trên màn ảnh rộng cuối tháng 5 này. Hai trong số đó là Mothra - loài mang hình dạng sâu bướm khổng lồ và Rodan - quái thú khủng long bay có khả năng phun lửa. Cả hai siêu quái vật này đều từng có mặt trong đoạn after-credit của Kong:Skull Island trước khi chính thức “chào sân” trong Godzilla: King of the Monsters.

Mothra và Rodan cũng có poster riêng.

Bên cạnh các loài đã được “chỉ mặt gọi tên”, hai loài quái vật khác đã có màn xuất hiện chớp nhoáng trong trailer Godzilla: King of the Monsters gồm loài quái thú có hình dạng giống nhện rất có thể Kumonga hay còn gọi là Spiga; và một quái vật khổng lồ có phần lưng như gánh cả quả núi được biết đến với cái tên Anguirus.

Kumonga trong trailer Godzilla: King of the Monsters.

Rất có thể đây là Anguirus.

Điều gì chờ đợi ở MonsterVerse trong tương lai

Với sự xuất hiện của dàn đông đảo các quái vật trong Godzilla: King of the Monsters, MonsterVerse hứa hẹn một tương lai hùng tráng với những trận đại chiến quy mô khủng khiếp. Nhưng trước tiên sẽ là trận đối đầu nảy lửa giữa Godzilla và Kong trong dự án đã được Warner Bros công bố - Godzilla vs Kong. Nội dung của dự án cũng đã được hãng sản xuất bật mí: Ở thời điểm các loài quái vật cổ xưa cùng bước trên Trái đất, cuộc chiến giành quyền sinh tồn của con người sẽ khiến Godzilla và Kong đụng độ. Hai thực thể tự nhiên hùng mạnh sẽ tạo ra cuộc chiến long trời lở đất trong lịch sử. Và khi tổ chức Monarch bắt đầu nhiệm vụ nghiên cứu những vùng đất hoang sơ và lần theo nguồn gốc của các Titan, loài người có âm mưu đe dọa xóa sạch đám sinh vật khổng lồ - cả tốt lẫn xấu - khỏi Trái đất mãi mãi.

Dự án rất được mong đợi này dự định ra rạp vào tháng 5 năm 2020. Nhưng trước đó, các khán giả chắc chắn sẽ được tận hưởng cuộc chiến mãn nhãn không kém trong Godzilla: King of the Monsters.

Chúa Tể Godzilla hứa hẹn làm bùng nổ các phòng chiếu trên toàn thế giới trong mùa Hè này khi dự kiến khởi chiếu vào ngày 31.05.2019 với sự tham gia của “dàn sao” Hollywood như Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Ken Watanabe, và “bóng hồng Trung Quốc” Chương Tử Di.

Ngân An

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-tru-quai-vat-monsterverse-la-gi-ma-khien-cac-vu-tru-dien-anh-hung-manh-khac-phai-de-chung-d22355.html