Vụ tro cốt bị 'ngược đãi' ở chùa Kỳ Quang 2: Sẽ kiểm tra việc quản lý tro cốt ở các chùa

Để làm những thông tin về việc nhiều hũ tro cốt được chất đống, gom vào một góc tại chùa Kỳ Quang 2, ngày 3/9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với sư trụ trì chùa này và phối hợp với chính quyền làm rõ.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu - trụ trì chùa Kỳ Quang 2, trả lời người dân chiều 3/9. Ảnh: Thanh niên

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu - trụ trì chùa Kỳ Quang 2, trả lời người dân chiều 3/9. Ảnh: Thanh niên

Theo đó, tối ngày 3/9, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Giáo hội đã làm việc với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu - trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP. HCM)

"Trụ trì của chùa đã xin lỗi Phật tử, người dân. Trong thời gian sớm nhất, nhà chùa sẽ thu xếp, kể cả phải thử ADN, để xác định danh tính các hũ tro" - Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin.

Biển tên và ảnh của các hũ tro cốt trong chùa Kỳ Quang 2 bị bong ra.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc tại chùa Kỳ Quang 2, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có văn bản gửi cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố để kiểm tra lại việc quản lý tro cốt ở chùa sao cho trang nghiêm.

Cũng theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, việc gửi tro cốt vào chùa là vấn đề độ sinh tại chùa, mỗi chùa có đặc thù riêng nên không thể đưa ra quy định chung về việc này. Tinh thần chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là khuyến khích hỏa táng và để tro cốt trong tháp cốt.

Trước đó, chiều 2/9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết bày tỏ sự bức xúc về việc nhiều hũ tro cốt gửi tại chùa Kỳ Quang 2 bị vứt lăn lóc, chất đống vào một xó, thất lạc bảng tên.

Sau khi xuất hiện những chia sẻ trên, sáng 3/9, nhiều người dân từ các nơi đã đến ngôi chùa này để tìm tro cốt người thân, đề nghị nhà chùa giải thích về sự việc.

Chiều ngày 3/9, tại cuộc họp giữa người dân và chùa Kỳ Quang 2, đại diện người dân đã yêu cầu trụ trì chùa giải thích rõ ràng và đưa ra phương án giải quyết cụ thể và thỏa đáng nhất thông qua giấy tờ.

Các hũ tro cốt được gom chung vào một góc gây bức xúc cho người dân.

Người dân đã làm đơn khiếu kiện Hòa thượng Thích Thiện Chiếu và yêu cầu phía nhà chùa xác minh ADN tất cả các hũ cốt và trao trả cho gia đình trong khoảng thời gian từ 3 - 6 tháng.

Trước sự bức xúc của người dân, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã nhận lỗi sai về mình và nhận trách nhiệm. Sư thầy cho biết, do đang trong tháng Vu Lan, chùa khá nhiều việc nên không giám sát được việc dọn dẹp những hũ cốt dẫn đến sự việc trên.

Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 khẳng định, vào ngày 2/9, sau khi xảy ra vụ việc đã cho niêm phong hầm để cốt tránh người ngoài vào lấy hũ cốt còn hình đi.

“Ngày 17/9, hẹn lại người dân đến chùa để đưa ra cam kết bằng giấy tờ việc giám định ADN và thời gian hoàn trả hũ cốt cho các hộ gia đình” – Hòa thượng Thích Thiện Chiếu nói.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/vu-tro-cot-bi-nguoc-dai-o-chua-ky-quang-2-se-kiem-tra-viec-quan-ly-tro-cot-o-cac-chua-PFAIWhvMg.html