Vụ trinh sát giả thương lái phá tụ điểm đá gà 'khủng' cạnh bờ sông: Có cảnh giới từ xa

Để triệt phá được tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, lực lượng trinh sát đã phải đóng giả thành thương lái đi mua lúa, rất khó khăn mới tiếp cận và bắt giữ được các đối tượng.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang), cho biết nơi đây vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền.

Thông tin ban đầu, vào chiều 11/4, lực lượng trinh sát Công an huyện Gò Quao bắt quả tang nhiều người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc xã Vĩnh Tuy.

Phát hiện công an, nhiều người đã nhanh chân chạy thoát.

Tại hiện trường xảy ra sự việc, công an bắt giữ 18 người, tạm giữ 8 con gà đá, hơn 100 triệu đồng cùng bốn xe máy và nhiều vật dụng phục vụ cho việc đá gà, cờ bạc.

Công an cho hay, ổ bạc này nằm cạnh sông, đã tồn tại vài năm nay, chủ yếu hoạt động vào ban ngày với thủ đoạn tinh vi như có người canh đường, cảnh giới từ xa trên đường bộ lẫn đường thủy để báo động khi thấy có người khả nghi đến gần.

Vì vậy, rất nhiều lần lực lượng công an địa phương tìm cách tiếp cận và triệt xóa nhưng đều không thành công.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Tiền Phong

Công an cũng xác định, mỗi lần tổ chức có hàng trăm con bạc từ các nơi tụ tập tại đây chơi lắc tài xỉu và đá gà với số tiền cá cược cho một lần ăn thua từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Để triệt xóa được tụ điểm đánh bạc này, Công an huyện Gò Quao đã cho lực lượng trinh sát đóng giả thành thương lái đi mua lúa và rất khó khăn mới tiếp cận và bắt giữ được các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-trinh-sat-gia-thuong-lai-pha-tu-diem-da-ga-khung-canh-bo-song-co-canh-gioi-tu-xa-a362230.html