Vụ triệt phá đường dây ma túy cực khủng xuyên quốc gia: Vỏ bọc hoàn hảo của 'ông trùm' người Trung Quốc

Mặc dù Công ty Hasan đăng ký kinh doanh may mặc xuất khẩu, nhưng thực chất đó chỉ là bình phong cho các hoạt động của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do 'ông trùm' người Trung Quốc cầm đầu.

Theo tin tức báo VTC News đăng tải, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan điều tra, mở rộng chuyên án mạng số 218LP vừa bị triệt phá.

Cụ thể, vào ngày 20/3, Ban chuyên án đã bắt quả tang Lý A Vừ, Hạng A Chinh, Sùng A Páo (dân tộc Mông, ngụ Đắk Nông), thu giữ lượng ma túy “khủng” 300kg tại trước cửa kho của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hasan (Công ty Hasan, quận Bình Tân, TP.HCM).

Nguồn tin trên cho hay, Công ty Hasan do bà Phạm Thị Mỹ N. (SN 1979) làm giám đốc. Mặc dù bà N. làm giám đốc, nhưng Ha S. (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc, người yêu của bà N.) mới là người đứng sau điều hành công ty.

Số ma túy vừa bị thu giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

Số ma túy vừa bị thu giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

Công ty Hasan đăng ký kinh doanh may mặc xuất khẩu, nhưng thực chất chỉ là bình phong để ông Hà S. điều hành một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm người Trung Quốc nhập hàng may mặc, xuất khẩu vào công ty Hasan. Nhưng qua kiểm tra tờ khai hải quan, trong 5 năm qua, công ty Hasan chỉ mới có 40 tờ khai, còn hoạt động chủ yếu là ngụy trang cho hành vi buôn ma túy. Kho hàng của công ty Hasan chỉ là một dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn khá sơ sài nhưng kín mít như lô cốt, trong kho và xung quanh gắn camera theo dõi dày đặc.

Theo báo Người Đưa Tin, sau một thời gian dài theo dõi, chiều ngày 20/3, Ban chuyên án quyết định “cất mẻ lưới lớn”. Theo đó, hàng trăm cảnh sát đã bao vây khu dân cư tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM để nhận lệnh phá án.

Các trinh sát đã kiểm tra chiếc xe bán tải khi dừng trước kho của công ty Hasan, thu giữ hàng trăm kg ma túy.

Khám xét bên trong, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ rất nhiều ma túy tổng hợp.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo ước tính, giá trị của 300 kg ma túy đá thu giữ tại kho của công ty Hasan ở nơi sản xuất là khoảng 46 tỷ đồng, nếu vận chuyển trót lọt qua biên giới sẽ bán với giá khoảng 100 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, "ông trùm" người Trung Quốc khai, sau khi nhận 300kg ma túy đá sẽ ngụy trang bằng cách xếp vào container hạt nhựa xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan công an khám kho hàng của Công ty Hasan. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo Lao Động, nói về thủ đoạn của ông trùm Ha S., qua điều tra bước đầu, lực lượng phá án xác định đối tượng này điều hành một dường dây mua bán ma túy cực lớn từ vùng Tam Giác Vàng (Myanmar) về Việt Nam. Đường đi của thứ chất chết người này là xuất phát từ Myanmar bằng đường bộ, sau đó trung chuyển qua địa bàn Lào rồi về cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Đắc Nông).

Các đối tượng cũng khai nhận, mỗi lần vận chuyển “hàng” qua biên giới, các đối tượng đều làm “mẻ lớn”, chứ không chuyển ma túy theo kiểu “lặt vặt”. Tuy nhiên, chúng có những chiêu ngụy trang vô cùng tinh vi, khép kín.

Ma túy sau đó được đưa về trụ sở của Cty Hasan trước khi được chia nhỏ ra để tỏa đi các nơi tiêu thụ.

Được biết, Ha S. cũng chính là người điều hành đường dây buôn bán vận chuyển ma túy cực lớn bị lực lượng chức năng bắt quả tang trong thời gian gần đây. Cụ thể, theo báo Thanh Niên là vụ vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh bị lực lượng công an và Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vào 1 giờ 15 ngày 17/2, do Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, H.Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) được thuê thực hiện.

Trước đó là vụ hơn 308 kg ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện vào ngày 12/10/2018, trên QL1A đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-triet-pha-duong-day-ma-tuy-cuc-khung-xuyen-quoc-gia-vo-boc-hoan-hao-cua-ong-trum-nguoi-trung-quoc-a267793.html