Vụ trẻ sơ sinh rơi ở sân chung cư Hà Nội: Nhân chứng nói gì?

Chị P.H sống ở tòa nhà HH2A (chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, khi chị này cho con chơi ở sân chung cư thì nghe thấy một tiếng rầm lớn vang lên. Khi nhìn ra phía sân tòa nhà chung cư HH thấy cháu bé còn nguyên dây rốn nằm ở nền đường...

Hiện trường vụ việc

Sáng 19/10, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, công an quận đang điều tra làm rõ vụ cháu bé sơ sinh rơi tại sân tòa nhà HH2A (chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định cô gái trẻ ở tầng 31 nhà HH2A Khu chung cư Linh Đàm nghi là mẹ cháu bé. Cảnh sát cũng chưa bắt giữ ai để điều tra.

"Cơ quan điều tra xác định được người nghi là mẹ cháu bé nhưng người này đang nằm viện", cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Trước đó, khoảng gần 21h ngày 18/10, tại sân tòa nhà HH2A, cư dân nghe thấy tiếng động mạnh ở ngoài sân chung cư liền chạy ra xem thì thấy cháu bé sơ sinh đã tử vong nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Chị P.H., sống ở tòa nhà HH2A kể lại: “Tôi đang cho con chơi ở sân chung cư thì nghe thấy một tiếng rầm lớn vang lên. Khi nhìn ra phía sân tòa nhà chung cư HH thấy cháu bé còn nguyên dây rốn nằm ở nền đường".

Chị P.H cho biết, lúc nhìn thấy cháu bé rơi xuống chị đã rất sợ nên liền hô hoán người dân xung quanh tới kiểm tra nhưng cháu bé đã tử vong.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo phường Hoàng Liệt xác nhận thông tin trên và cho biết, cháu bé sơ sinh rơi từ tầng cao của tòa nhà chung cư xuống đất tử vong. Tuy nhiên, cháu bé rơi từ tầng nào hay nguyên nhân do đâu thì công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

Sau gần 4h rà soát các tầng, khoảng 0h30 sáng 19/10, cơ quan công an đã mời 2 người con gái còn rất trẻ ở tầng 31 nhà HH2A Khu chung cư Linh Đàm lên xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201810/vu-tre-so-sinh-roi-o-san-chung-cu-ha-noi-nhan-chung-noi-gi-617075/