Vụ trẻ sơ sinh rơi ở sân chung cư Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự

Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ ở chung cư Linh Đàm.

Nơi xảy ra vụ việc

Ngày 23/10, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ” để điều tra, làm rõ việc cô nữ sinh tên Đ.T.V.A. (SN 1997, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Trước đó, khoảng gần 21h ngày 18/10, tại sân tòa nhà HH2A, chung cư Linh Đàm, cư dân nghe thấy tiếng động mạnh ở ngoài sân chung cư liền chạy ra xem thì thấy cháu bé sơ sinh còn nguyên cuống rốn đã tử vong nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Tối cùng ngày, Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát đã đã mời 3 người có liên quan đến trụ sở công an làm việc. Theo đó, mẹ cháu bé xấu số được xác định là Đ.T.V.A. (SN 1997, quê ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) hiện đang là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ V.A. là người đã ném cháu bé mới sinh qua cửa sổ căn hộ. Tại cơ quan điều tra, cô gái trẻ cũng thừa nhận vừa mới sinh con tuy nhiên cháu bé tử vong nên đã ném con qua cửa sổ nhà vệ sinh.

Công an quận Hoàng Mai cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn hộ còn có 2 người khác ngoài V.A., tuy nhiên, hai người này lại không ai biết việc V.A. ném con mới sinh xuống đất.

Được biết, do sức khỏe yếu nên nữ sinh V.A hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201810/vu-tre-so-sinh-roi-o-san-chung-cu-ha-noi-khoi-to-vu-an-hinh-su-617497/