Vụ trẻ nhiễm sán lợn: Hội LHPN Bắc Ninh vào cuộc quyết liệt

Ngay sau khi có thông tin, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh đã vào cuộc quyết liệt. Hội vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp tục đưa con đến lớp; tổ chức để phụ huynh học sinh tham gia giám sát chất lượng thực phẩm tại các bếp ăn của các trường có học sinh ăn bán trú…

Liên quan đến vụ việc hơn 200 trẻ ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) bị nhiễm sán lợn, trao đổi với PNVN ngày 18/3, bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN Bắc Ninh, cho biết, ngay khi có thông tin, Hội đã phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ. Đồng thời, Tỉnh Hội chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thuận Thành nắm diễn biến sự việc, tình hình các gia đình hội viên có con em gửi tại trường mầm non của xã để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Hội cũng vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp tục đưa con đến lớp. Tổ chức để phụ huynh học sinh tham gia giám sát chất lượng thực phẩm tại các bếp ăn của các trường có học sinh ăn bán trú; hướng dẫn, tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ và nhân dân về nguyên nhân và cách phòng, tránh bệnh sán lợn; trường hợp được xác định bị sán lợn thực hiện điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ…

Người dân huyện Thuận Thành đưa trẻ đi lấy mẫu xét nghiệm

Người dân huyện Thuận Thành đưa trẻ đi lấy mẫu xét nghiệm

Theo bà Vân, hiện nay, Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các xã/thị trấn (của huyện Thuận Thành) và gửi mẫu bệnh phẩm về BV đầu ngành để xét nghiệm. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm cho học sinh các trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành. Được biết, các bác sĩ ở BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cũng trực tiếp xuống lấy mẫu máu cho các cháu và nhân viên y tế ở BV Đa khoa huyện Thuận Thành, trạm y tế xã có nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu máu cho các cháu.

Như PNVN đã thông tin, mấy ngày gần đây, người dân huyện Thuận Thành xôn xao vì nghi ngờ trẻ học tại trường mầm non Thanh Khương bị nhiễm sán nghi ăn thức ăn không đảm bảo. Vì vậy, người dân đã đưa con em mình xuống Hà Nội xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại các BV ở Hà Nội cho thấy, có 57 trẻ được xác định đã bị nhiễm sán lợn. Phụ huynh tại nhiều xã trên địa bàn huyện Thuận Thành lo lắng nên cũng cho con đi xét nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 200 trẻ được phát hiện nhiễm sán lợn.

Đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn bán trú cho 19 trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành, cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh và chờ kết quả kiểm nghiệm số thịt được cho là không đảm bảo an toàn vệ sinh xuất hiện trong bếp ăn trường.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/vu-tre-nhiem-san-lon-hoi-lhpn-bac-ninh-vao-cuoc-quyet-liet-post56919.html