Vụ trẻ mầm non bị bố của bạn đánh: Cho giáo viên nghỉ việc là xong?

Sự thờ ơ của Trường Mầm non Trump Kids về việc để phụ huynh vào lớp đánh bạn của con ngay trước mặt 3 cô giáo, khiến những bậc cha mẹ không khỏi bức xúc.

 Màn hình giám sát tại văn phòng Trường Mầm non Trump Kids, nhưng khi một phụ huynh vào đánh bạn học của con, 2 giờ sau nhà trường mới biết. Ảnh: H.Đ

Màn hình giám sát tại văn phòng Trường Mầm non Trump Kids, nhưng khi một phụ huynh vào đánh bạn học của con, 2 giờ sau nhà trường mới biết. Ảnh: H.Đ

Vô cảm hay nhà trường muốn né trách nhiệm?

Về trách nhiệm nhà trường, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ trường Trường Mầm non Trump Kids (số 357, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai) và cũng như thông tin đăng tải trên fanpage Trumpkids Kindergarten Lào Cai thì sau khi xảy ra vụ việc nhà trường đã đến thăm hỏi cháu bé và gia đình… Hiện tại, nhà trường cũng đã làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. Kính mong quý phụ huynh và các em nhỏ yên tâm tin tưởng nhà trường và chính quyền, chờ kết luận của cơ quan công an để làm rõ vụ việc, làm rõ trách nhiệm từng bên…

Trong khi đáng ra để trấn an tâm lý phụ huynh, dư luận xã hội, Trường Mầm non Trump Kids nên đưa thông tin về các quy định đón trả trẻ cho phụ huynh, công tác bảo vệ, giám sát trường học… Song đáng tiếc, Trường Mầm non Trump Kids lại cập nhật thông tin khi làm việc với cơ quan chức năng, chụp ảnh phóng viên tác nghiệp rồi đăng tải lên fanpage như để rẽ hướng dư luận.

Đặc biệt, Trường Mầm non Trump Kids còn đăng ảnh chụp tin nhắn được cho là của ông Bùi Văn Hùng (sinh sống tại chung cư Tecco Tower Lao Cai, thành phố Lào Cai) xin xỏ gia đình nạn nhân bỏ qua sự việc. Việc làm này của Trường Mầm non Trump Kids là hết sức phản cảm, như để đánh hướng dư luận sang một việc khác, thay vì lên tiếng về trách nhiệm của nhà trường, những thay đổi trong quản lý, đào tạo để các phụ huynh yên tâm.

Sự sai sót của 3 cô giáo để học sinh của mình bị đánh trong lớp chắc chắn sẽ phải đánh đổi bằng uy tín, danh dự cá nhân, thậm chí là việc làm, thu nhập hằng tháng của các cô giáo. Tuy nhiên, Trường Mầm non Trump Kids là trường tư thục và các cô chỉ là những người lao động làm thuê cho nhà trường. Chỉ cần né được trách nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với những giáo viên này coi như sự việc đã được giải quyết.

Song có thể thấy rằng, khi sự việc xảy ra trước mặt 3 giáo viên, như vậy, đây không chỉ là sai sót của cá nhân mà sai sót của hệ thống hoạt động, cung cách quản lý của Trường Mầm non Trump Kids.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ trường Trường Mầm non Trump Kids làm với với phóng viên. Ảnh: H.Đ

Trường Mầm non Trump Kids có học phí đắt đỏ nhất Lào Cai, tuy nhiên chủ của trường này khẳng định đây không phải trường quốc tế, không dựa trên phương pháp, giáo trình Montessori như một số thông tin tra thấy trên mạng internet.

Con trẻ có lỗi gì?

Sau khi sự việc phụ huynh vào lớp đánh bạn học của con mới 2 tuổi tại Trường Mầm non Trump Kids xảy ra, những người làm cha mẹ hết sức bức xúc.

Một bà mẹ chia sẻ, tôi thấy phát ngôn của bà Phạm Thị Tơn, chủ đầu tư Trường Mầm non Trump Kids, đang đổ lỗi cho giáo viên, và lấp liếm trách nhiệm nhà trường đặc biệt là rất phản giáo dục khi bà Tơn nói rằng để tránh ảnh hưởng tới tâm lý của các cháu bé, nhà trường quyết định từ chối không tiếp nhận, đề nghị ông Bùi Văn Hùng (phụ huynh đánh bạn của con) chuyển con qua học trường khác.

“Tôi muốn hỏi những nhà đầu tư của Trường Mầm non Trump Kids, con trẻ, mới 2 tuổi, các cháu có lỗi gì trong việc này. Việc của quý vị quan tâm có phải chỉ là tăng thu tiền về túi của mình nhanh nhất?”, bà mẹ này đặt câu hỏi.

Khi trao đổi với ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ trường Trường Mầm non Trump Kids, ông này xác nhận, hiện này gia đình ông Bùi Văn Hùng cho cháu tạm nghỉ và nhà trường cũng cho cháu tạm nghỉ.

Liên quan sự việc, một người làm cha cho biết, tôi quá thất vọng vì các cô giáo quá kém, thực sự cảm thấy các cô không có tình cảm đối với con trẻ. Nếu các cô yêu con trẻ như con mình thì vị phụ huynh kia chỉ cần quát một câu, chắc chắn các cô đã có phản ứng rồi.

“Trách các cô một thì, trách trường mười vì sao có tới 3 cô giáo chỉ nhìn để sự việc xảy ra như vậy. Tôi cảm thấy, Trường Mầm non Trump Kids có vấn đề, qua sự việc chứng tỏ trường không có nền tảng trong lĩnh vực giáo dục, quản lý yếu kém. Trường Mầm non Trump Kids giống như nơi trông giữ trẻ hơn là trường học”, theo một ý kiến.

Các cô giáo để cho một người xông vào đánh học sinh của mình như thế mà cũng gọi là cô giáo? Nhà trường không bảo vệ được học sinh mầm non thì không nên nhận trông giữ các cháu làm gì vì như thế nguy hiểm cho niềm tin của gia đình cũng như chính bản thân các cháu…

Hải Đăng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-tre-mam-non-bi-bo-cua-ban-danh-cho-giao-vien-nghi-viec-la-xong-d274352.html