Vụ trẻ 5 tuổi bị gãy tay khi đến trường: Công an vào cuộc

Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ giáo viên bị tố đánh học sinh 5 tuổi gãy tay

Chị Nguyễn Thị Cúc tố cô Đào đánh gãy tay con trai

Chị Nguyễn Thị Cúc tố cô Đào đánh gãy tay con trai

Tối 3/11, ông Thái Khắc Tân, Trưởng phòng GD&ĐT TP.Vinh (Nghệ An) cho biết: Hiện công an đã vào cuộc để làm rõ việc cô giáo trường mầm non xã Nghi Đức bị phụ huynh tố đánh con trai 5 tuổi gãy tay. Phòng cũng đã làm việc và yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường báo cáo sự việc.

Đốt ngón tay út bàn tay trái của cháu Long bị gãy

“Việc cô Đào dùng que tre đánh trẻ là sai, cho dù có gây ra thương tích hay không. Phòng sẽ tham mưu cho hội đồng kỷ luật UBND thành phố đưa ra hình thức kỷ luật khi có kết luận của nhà trường”, ông Tân cho biết thêm.

Trước đó, theo đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1973, trú xã Nghi Đức, TP.Vinh). Vào 17h ngày 25/10, con trai chị là Nguyễn Duy Long (5 tuổi) đi học về thì kêu đau ở tay. Khi kiểm tra, chị Cúc phát hiện tay con thâm tím, sưng vù, gặng hỏi thì Long nói bị cô Đào đánh. Ngay sau đó, gia đình đã đưa con đến để báo cáo sự việc với nhà trường. Ngày hôm sau, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện đi khám và chụp phim thì phát hiện Long bị gãy đốt ngón tay út bàn tay trái.

>>> Xem thêm video: Nhóm nữ sinh đánh nhau quyết liệt, các bạn hò hét cổ vũ

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-tre-5-tuoi-bi-gay-tay-khi-den-truong-cong-an-vao-cuoc-d231613.html