Tòa giải quyết 'thần tốc' ngay trước khi phát hành cổ phiếu mới

TGTTO Chỉ trong vòng khoảng 20 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn khởi kiện, hàng loạt quyết định đã được phía tòa án đưa ra rồi hủy bỏ khiến dư luận khá bất ngờ. Thậm chí, nhiều quyết định đưa ra chỉ cách nhau trong 1 ngày, thậm chí trong ngày.

Ngày 12/11, đại diện TAND tỉnh Quảng Nam cho biết đang thụ lý vụ án "Tranh chấp giữa cổ đông công ty với công ty và các thành viên HĐQT công ty xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (DIC – Hội An)".

Ông Lê Quốc Kỳ Quang (SN 1980, ngụ TP.HCM) là cổ đông tại DIC – Hội An. Ngày 15/10, TAND tỉnh Quảng Nam nhận được đơn của ông Nam khởi kiện các thành viên HĐQT của DIC – Hội An về việc tranh chấp giữa các cổ đông với các thành viên HĐQT.

Đến 17/10, ông Quang tiếp tục có đơn đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm công ty và HĐQT của công ty không thực hiện bất kỳ hành động nào để phát hành đợt cổ phiếu mới và bán cổ phiếu mới của công ty.

Vụ kiện liên quan đến DIC Hội An đang được dư luận tại tỉnh Quảng Nam quan tâm

Ngày 19/10, TAND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc "Cấm thực hiện một số hành vi nhất định". Cụ thể, buộc công ty và các thành viên HĐQT của công ty tạm dừng việc phát hành đợt cổ phiếu mới. Đến 23/10, đại diện công ty này có đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp liên quan đến việc tạm dừng phát hành đợt cổ phiếu mới tại đơn vị của TAND tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, chấp nhận đơn khiếu nại của đại diện theo pháp luật của công ty này. Sau đó 1 ngày, TAND tỉnh Quảng Nam ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến công ty này.

Ông Ngô Đình Bảy, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, trước khi ông Quang xác lập quyền sở hữu tại công ty vào ngày 6/7 thì công ty đã ban hành quyết định ngày 27/4, trong đó có quy định về phương án tăng vốn điều lệ và thời gian phát hành cổ phiếu mới. Việc HĐQT công ty thông qua nghị quyết để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua trước khi ông Quang trở thành cổ đông công ty.

Nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc công ty này và các thành viên HĐQT tạm dừng việc phát hành đợt cổ phiếu mới thì công ty sẽ không thực hiện được phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Từ đó không thực hiện được các dự án xây dựng mới theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua, sẽ dẫn đến gây thiệt hại lớn cho công ty cũng như các thành viên HĐQT và các cổ đông của công ty.

“Do đó, để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, tránh thiệt hại xảy ra vì thấy rằng việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên là không cần thiết”, ông Bảy nhận định. Vì vậy, TAND tỉnh Quảng Nam ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến công ty này.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài Chính đã có thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DIC – Hội An.

Đại diện DIC – Hội An cho rằng, việc một cổ đông yêu cầu công ty ngưng phát hành cổ phiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp, gây ra nhiều thiệt hại to lớn và nghiêm trọng đến chiến lược phát triển lâu dài của công ty và các cổ đông khác. “Chúng tôi sẽ không vì lợi ích của một người, một nhóm người mà ảnh hưởng, xâm phạm đến lợi ích của công ty và tập thể cán bộ công nhân viên của công ty”, vị này nói.

DUY CA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/toa-giai-quyet-than-toc-ngay-truoc-khi-phat-hanh-co-phieu-moi-17743.html