Vũ trang Nga nhận 'song sát' mạnh gấp bội 'Thợ săn đêm'

Biên bản bàn giao sản phẩm đã được ký kết và quân đội Nga được cho là đã nhận được hai chiếc trực thăng Mi-28NM hiện đại hóa đầu tiên.

Một nguồn thạo tin cho Hãng thông tấn Nga Sputnik biết hai máy bay trực thăng tấn công đầu tiên của dự án nâng cấp Mi-28NM đã được bàn giao cho Lực lượng vũ trang Nga,

Nguồn tin lưu ý rằng, trước khi gia nhập đơn vị chiến đấu, cả hai chiếc Mi-28NM sẽ được thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu bay Nhà nước số 929 (GLITs) ở Akhtubinsk. Sau đó, việc chuyển giao cả hai máy bay từ nhà máy sản xuất ở Rostov đến sân bay GLITs dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Máy bay trực thăng Mi-28NM có sức mạnh vượt trội so với các phiên bản trước. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Máy bay trực thăng Mi-28NM có sức mạnh vượt trội so với các phiên bản trước. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Được biết, hợp đồng cung cấp 98 chiếc trực thăng tấn công Mi-28NM mới nhất cho quân đội Nga đến cuối năm 2027 đã được ký kết giữa công ty “Trực thăng Nga” (Russian Helicopter - RH) và Bộ Quốc phòng tại Diễn đàn Quân đội vào mùa hè năm 2019 (Army-2019). Dự kiến trong năm nay, RH sẽ bàn giao cho khách hàng những chiếc trực thăng sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Về Mi-28NM, đây là phiên bản nâng cấp của trực thăng Mi-28N "Thợ săn đêm" (Night Hunter), phiên bản nâng cấp mới nhất, có tham khảo những kinh nghiệm chiến đấu ở Syria.

Quá trình phát triển trực thăng mới bắt đầu từ năm 2009, chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu Mi-28NM được thực hiện vào tháng 7/2016.

Sự khác biệt bên ngoài đáng chú ý nhất giữa Mi-28NM và người tiền nhiệm của nó là bộ phận làm thon hình máy bay dạng cầu trạm radar nằm ngay phía trên cánh quạt. Theo Tổng giám đốc Rostec, ông Sergei Chemezov, trực thăng được trang bị động cơ mới, hệ thống điện tử hàng không được cập nhật, hệ thống tìm kiếm và quan sát mới và khả năng điều khiển bằng máy bay không người lái. Tốc độ bay và tối đa của trực thăng đã tăng lên, trọng lượng cất cánh cũng được tăng cường.

Với hệ thống vũ khí tối tân và đa nhiệm, máy bay trực thăng mới nhất có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ - từ trinh sát và xác định mục tiêu cho đến tiêu diệt các mục tiêu trên bộ và trên không.

Kho vũ khí của Mi-28NM bao gồm nhiều loại tên lửa dẫn đường, bao gồm cả tên lửa hành trình phóng từ trực thăng Izdeye 305 mới. Lớp giáp của trực thăng Mi-28NM có khả năng bảo vệ kíp lái khỏi các loại đạn xuyên giáp có cỡ nòng lên tới 20 mm.

Theo trung tướng Valery Gorbenko - nguyên Tư lệnh quân đoàn phòng không không quân số 4, trực thăng chiến đấu Mi-28NM có thể thực hiện những nhiệm vụ tương tự như các máy bay các thế hệ trước đó, nhưng sẽ nhanh hơn và hiệu quả gấp bội so với các thế hệ máy bay trước đây.

Theo ông, nếu như trước đây khi thực hiện một nhiệm vụ phải huy động cả phi đội Mi-24, thì nay có thể giải quyết vấn đề nhờ sự hỗ trợ của hai máy bay. Điều này sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên động cơ, phụ tùng thay thế, đạn dược và nhiên liệu và quan trọng nhất là xương máu.

Một chiếc Mi-28NM có thể đảm nhận những nhiệm vụ mà phải 2-3 chiếc Mi-24 mới hoàn thành. Máy bay có khả năng vô hình đáng gờm đối với hệ thống phòng không của kẻ thù giả định, rất khó phát hiện nó.

Valery Gorbenko nhấn mạnh, ngoài việc tăng sức mạnh chiến đấu, trực thăng còn nhận được một tổ hợp bảo vệ, bao gồm cả thụ động và chủ động, cũng như các tên lửa mới nhất có chỉ định mục tiêu. Đồng thời, chiếc trực thăng có khả năng tìm kiếm một mục tiêu và tấn công nó ở khoảng cách xa nhất.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-trang-nga-nhan-song-sat-manh-gap-boi-tho-san-dem-128299.html