Vụ tông xe liên hoàn nghiêm trọng ở Hà Đông: Tạm giữ 1 người

H.T.H (sinh năm 1977, trú Hà Đông) đã bị tam giữ để điều tra về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ôtô, 5 xe máy, 1 xe đạp điện ở quận Hà Đông, Hà Nội, khiến 1 người chết và 2 người phải cấp cứu.

Hiện trường vụ tại nạn liên hoàn tại phố Ngô Thì Nhậm (Quang Trung, Hà Đông). (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện trường vụ tại nạn liên hoàn tại phố Ngô Thì Nhậm (Quang Trung, Hà Đông). (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ôtô, 5 xe máy và 1 xe đạp điện xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 28/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ H.T.H (sinh năm 1977, trú phường La Khê, Hà Đông) để điều tra, làm rõ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết Công an quận đang tích cực phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Công an quận Hà Đông, xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Santafe biển kiểm soát 30E-455xx đang lưu thông theo hướng từ phố Ngô Thì Nhậm ra ngã tư Quang Trung (phường Quang Trung, Hà Đông) thì bất ngờ va chạm vào 2 ôtô phía trước.

Sau đó, ôtô Hyundai Santafe tiếp tục mất lái lao theo hướng đường Quang Trung đến ngã tư giao cắt Ngô Thì Nhậm va chạm tiếp vào 5 xe máy, 1 xe đạp điện cùng 1 ôtô khác đang dừng đèn đỏ.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn bước đầu xác định có 1 người tử vong, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu; 4 ôtô, 5 xe máy và 1 xe đạp điện bị hư hỏng nặng./

Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-tong-xe-lien-hoan-nghiem-trong-o-ha-dong-tam-giu-1-nguoi/808309.vnp