Vụ Tổ chức Cán bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 60 năm

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ Tổ chức Cán bộ tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập.

Đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vụ Tổ chức Cán bộ (10/1959-10/2019) còn có đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Dy Niên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các Lãnh đạo Bộ và nguyên Lãnh đạo Bộ; đại diện các bộ, ngành; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và các thế hệ cán bộ Vụ Tổ chức Cán bộ qua các thời kỳ.

Xây dựng đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng tự hào mà Vụ Tổ chức Cán bộ đã đạt được trong 60 năm hình thành và phát triển.

Nhìn lại thời gian qua, Vụ Tổ chức Cán bộ đã có sự trưởng thành vượt bậc và đạt được nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ ngoại giao ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tư lệnh đầu tiên của Ngành, hết sức quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập Ngành năm 1945. Công tác tổ chức cán bộ đã song hành với sự phát triển của ngành trong suốt 74 năm qua.

Vì vậy, dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Vụ hôm nay và kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành vào năm 2020 là dịp quan trọng để nhìn lại công tác xây dựng ngành, công tác cán bộ trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và trưởng thành của Ngành, đúc kết những bài học, tìm tòi hướng đi mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng tự hào của Vụ Tổ chức Cán bộ trong 60 năm trưởng thành và phát triển.

Trong bối cảnh nhiệm vụ đối ngoại ngày càng nặng nề và phức tạp, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm khu vực và dần tiệm cận trình độ quốc tế là điều kiện tiên quyết để triển khai thắng lợi mọi nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong những năm gần đây, công tác tổ chức cán bộ đã có nhiều đổi mới, được triển khai ngày càng bài bản, chặt chẽ. Ngành Ngoại giao ngày nay đã kế thừa một cách xuất sắc, phát huy hiệu quả những sáng kiến, thành quả tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ của các thế hệ đi trước cũng như không ngừng bổ sung, cập nhật những chính sách mới, nổi bật trong đó có tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, cải thiện đáng kể chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Từng bước xây dựng Bộ Ngoại giao hiện đại

Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm ngoại giao đa phương, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chỉ đạo Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, góp phần xây dựng Bộ Ngoại giao từng bước hiện đại, đồng thời thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, phát triển đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các cá nhân của Vụ Tổ chức Cán bộ.

Vì vậy, mỗi công chức của Vụ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất và triển khai chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ. Phó Thủ tướng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết nhất trí của tập thể đơn vị và ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, Vụ Tổ chức Cán bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống rất đáng tự hào của đơn vị và đạt được nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa.

Từ chỗ chỉ có 20 cán bộ trong những ngày đầu thành lập, ngày nay Bộ Ngoại giao đã trở thành lực lượng đối ngoại chủ lực của đất nước với 2.400 cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản chuyên sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phục vụ đắc lực cho công tác hoạch định và triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Từ chỗ chỉ có 3 Cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài những năm đầu độc lập, đến nay 94 Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đã trở thành những “cánh tay nối dài” của đất nước ở khắp các châu lục trên thế giới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, đồng chí Phạm Quang Hiệu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ khẳng định tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và truyền thống của đơn vị, để hoàn thành trọng trách được Bộ giao phó, xứng đáng với sự tin tưởng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ vì những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2019. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các cá nhân của Vụ Tổ chức Cán bộ.

Các cán bộ lão thành của Vụ đến chung vui.

Tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-to-chuc-can-bo-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-dip-ky-niem-60-nam-102844.html