Vụ TNGT ở Chư Sê: Số người chết tăng lên, xác định danh tính nạn nhân

Số người chết trong vụ TNGT ở Chư Sê tăng lên con số 4, trong khi vẫn còn 1 người bị thương nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ban ATGT Gia Lai vừa thông tin thêm về danh tính nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay tại cổng chợ Chư Sê.

Theo đó, số người chết đã tăng lên con số 4, đều là người đi chợ gồm: bà Phan Thị Hòa (58 tuổi, tổ dân phố 6); ông Phan Văn Thái (SN 44 tuổi, tổ dân phố 4); bà Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi, tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê). Bà Nguyễn Thị The (60 tuổi, tổ dân phố 7) bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu song cũng không qua khỏi.

Vụ tai nạn cũng làm bà Lê Thị Hiền (54 tuổi, thôn Đoàn kết, thị trấn Chư Sê) bị thương.

Chiếc xe khách giường nằm sau khi xảy ra tai nạn

Trước đó báo Giao thông đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào 6h15 sáng khi chiếc xe ô tô 44 chỗ của nhà xe Văn Năm BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi, trú ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam.

Tài xế Nhất cho biết, khi ô tô lưu thông đến trước cổng chợ Chư Sê thì bất ngờ có một người băng qua đường nên đạp phanh. Tuy nhiên do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe lao về phía trước mất kiểm soát. Chiếc xe lao vào một số người đi chợ phía trước là khu vực người buôn bán ven đường Hồ Chí Minh, trước cổng chợ Chư Sê.
Theo người dân địa phương, tình trạng họp chợ, lộn xộn giao thông trước khu vực cổng chợ Chư Sê và lề đường Hồ Chí Minh qua trung tâm huyện đã xảy ra lâu nay. Tuy nhiên, huyện Chư Sê vẫn chưa có những giải pháp rốt ráo để xử lý việc sử dụng hàng lang ATGT để buôn bán trái phép. Việc người dân tham gia giao thông qua vị trí trước cổng chợ Chư Sê hỗn loạn nhiều thời điểm trong ngày.

Đại diện Đội CSGT huyện Chư Sê cho biết, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/vu-tngt-o-chu-se-so-nguoi-chet-tang-len-danh-tinh-nan-nhan-duoc-xac-dinh-d429631.html