Vụ TNGT chết người: Thượng úy công an lái xe biển giả bị phạt gần 11 triệu đồng

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với thượng úy công an điều khiển xe ô tô biển giả va chạm với xe đạp khiến 1 người chết.

Người nhà nạn nhân bức xúc vì xe ô tô được thay đổi biển số sau vụ tai nạn - Ảnh Tân Kỳ

Sáng nay, 21.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tá Nguyễn Thanh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết thượng úy Phạm Cao Hoàng, cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh), người điều khiển xe ô tô gắn biển số giả nêu trên, bị xử phạt hành chính với số tiền 10.950.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Cũng theo trung tá Dũng, quá trình điều tra, đơn vị này xác định thượng úy Phạm Cao Hoàng, cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh) vi phạm 5 lỗi hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an huyện Can Lộc đã xử phạt hành chính đối với thượng úy Phạm Cao Hoàng như sau: phạt 150.000 đồng lỗi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên; phạt 300.000 đồng lỗi không mang theo giấy đăng ký xe; phạt 5 triệu đồng lỗi điều khiển xe biển số giả khi lưu hành trên đường; phạt 5 triệu đồng lỗi điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ; phạt 500.000 đồng lỗi xe không có bảo hiểm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ ngày 16.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2018), thượng úy Hoàng điều khiển xe ô tô mang biển số 38A - 003.85 lưu thông trên quốc lộ 15A theo hướng Ngã 3 Đồng Lộc (huyện Can Lộc) đi Ngã 3 Lạc Thiện (huyện Đức Thọ). Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Phú Lộc (huyện Can Lộc) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp do ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển đi từ đường làng ra khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xe ô tô mang biển số giả do thượng úy Phạm Cao Hoàng điều khiển - Ảnh Tân Kỳ

Sau khi xảy ra tai nạn, thượng úy Hoàng báo tin cho anh Nguyễn Thế Dũng (trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ), là chủ nhân của chiếc xe đến hiện trường. Khi đến nơi, anh Dũng phát hiện chiếc ô tô đang gắn biển số giả nên báo cho thượng úy Hoàng. Sau khi về nhà, thượng úy Hoàng thấy biển số thật 38N - 5125 đang cất trong xe, nên tháo biển số giả ra và thay biển số thật vào. Thời điểm này, sau khi biết tin ông Ngụ tử vong, Công an huyện Can Lộc đã gọi thượng úy Hoàng đưa xe về trụ sở để sáng hôm sau thực nghiệm hiện trường.

Đến trưa 18.2, Công an huyện Can Lộc phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành đưa xe ô tô đến thực nghiệm dựng lại hiện trường thì bị người nhà nạn nhân phản đối vì chiếc xe này đã bị đổi biển số và đặt sai vị trí hiện trường gây tai nạn.

Quá trình điều tra, Công an huyện Can Lộc xác định chiếc xe ô tô mang biển số 38N - 5125 là của anh Đinh Văn Thanh (trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) được bán cho một người phụ nữ tên Hoa cùng phường vào tháng 9.2015. Tháng 2.2016, chị Hoa cho anh Hoàng Đức Thắng (trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) thuê sử dụng. Khoảng tháng 3.2017, anh Thắng mang chiếc xe này cầm cố cho anh Dũng lấy 300 triệu đồng. Đến ngày 1.2, anh Trần Đình Phú (24 tuổi, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc) mượn chiếc xe này từ anh Dũng, sau đó tự ý tháo biển số thật lắp biển số giả 38A - 003.85 để đi lại.

Sáng 16.2, anh Dũng nhờ thượng úy Hoàng đưa xe vào thành phố Hà Tĩnh sửa chữa. Đến trưa cùng ngày, khi thượng úy Hoàng điều khiển chạy trên quốc lộ 15A thì xảy ra vụ chạm giao thông nêu trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, xe ô tô mang biển số 38N - 5125 đã hết kiểm định.

Công an huyện Can Lộc kết luận, người điều khiển xe đạp đi từ đường làng ra quốc lộ 15A lưu thông ngược chiều, sai phần đường nên đâm trúng xe ô tô do thượng úy Hoàng điều khiển, dẫn đến tử vong. Vì thế, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-tngt-chet-nguoi-thuong-uy-cong-an-lai-xe-bien-gia-bi-phat-gan-11-trieu-dong-944053.html