Vụ 'tình địch' rơi từ mái tôn tử vong không phải là án mạng

Ngày 4/4, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa xác minh làm rõ vụ một người đàn ông bị ngã từ mái tôn nhà xưởng dẫn đến tử vong không phải là một vụ án mạng như thông tin lan truyền trong những ngày qua.

Theo kết quả xác minh, chị Đ.T.H (SN 1988) và T.X.H (SN 1988, cùng quê Hà Tĩnh) là vợ chồng nhưng đã ly thân khoảng 2 năm nay, mỗi người ở một nơi và chưa ly hôn.

Khoảng 12h ngày 2/4/2023, T.X.H đến phòng trọ của chị Đ.T.H ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, TP. Dĩ An (Bình Dương) thì thấy anh M.X.N (SN 1990, quê Hà Tĩnh) đang ngồi trong phòng trọ của chị H. nên T.X.H ghen tuông dẫn đến xô xát.

Mái tôn nơi anh N. bị té ngã tử vong.

Mái tôn nơi anh N. bị té ngã tử vong.

Bị T.X.H đuổi đánh, anh N. bỏ chạy vào nhà một người dân ở gần đó rồi lên sân thượng để trốn. Tìm không thấy anh N. đâu, T.X.H bỏ đi về.

Thấy đối thủ bỏ đi, anh N. trèo lên mái tôn xưởng gỗ của một công ty cạnh đó để xuống đất thì bị té ngã, rơi trúng kệ máy khoan trong xưởng dẫn đến đa chấn thương. Anh N. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

P.Tuyền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/vu-tinh-dich-roi-tu-mai-ton-tu-vong-khong-phai-la-an-mang--i688895/