Vụ tiếp dân ở Thủ Thiêm: 'Bà con đừng quy chụp, ai sai người ấy chịu'

Tại buổi tiếp xúc với Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong sáng 7.11, một số cư dân tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ứng với kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), đồng thời không đồng tình với phương án mà TP đưa ra để giải quyết chính sách cho cư dân Thủ Thiêm bị thiệt thòi.

Đặc biệt, nhiều người dân yêu cầu xác định lại ranh quy hoạch, không chỉ có 4,3ha nằm ngoài ranh mà phải là khu ráp ranh thuộc 5 khu phố, ba phường tại Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Trưởng Ban tiếp dân trung ương Nguyễn Hồng Điệp tại buổi đối thoại. Ảnh: H.V

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Khương - một người dân đặt vấn đề với Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan. “Trong buổi họp báo định kỳ tháng 10, ông có công bố trước công luận căn cứ vào các quyết định và các bản đồ… nay UBND TP xác định được ranh quy hoạch Thủ Thiêm, đặc biệt 4,3ha nằm ngoài ranh. Bà con chúng tôi yêu cầu ông cung cấp tất cả các bản đồ, chứng cứ ông nói. Nếu đúng như đất của chúng tôi nằm trong ranh thì chúng tôi sẽ chấp nhận giao, chứ ông nó ikhông có căn cứ thì không đúng. Thu hồi đất, cưỡng chế nhà ở phải theo luật”, ông Khương đề nghị.

Một người dân cho rằng ngoài ranh Khu ĐTM Thủ Thiêm không chỉ 4,3ha mà nhiều hơn. Ảnh: H.V

Trước đề nghị này, ông Võ Văn Hoan cho biết, 4,3ha ngoài ranh là Thanh tra kết luận, vấn đề là TP phải xác định thế nào cho chính xác và đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân.

"Chúng tôi lấy các bản đồ có trong quy trình của Chính phủ. Bây giờ khó xác định bản đồ nào vì các bản đồ rất giống nhau, chỉ khác nhau về ranh thôi. Thời điểm cách đây 20 năm, người ta có bản đồ chung để kẻ ra các bản đồ như giao thông, điện, nước… Mỗi một bản đồ cụ thể có ranh 4,3ha, có bản đồ không thấy. Thậm chí trong một bản đồ có chỉ tiêu quy hoạch, không có một số chỉ tiêu khác", ông Hoan giải thích.

Ông Hoan cũng cho biết, trước đây, chưa thể xác định vị trí nào của 4,3ha nằm trong hay nằm ngoài. Khi kiểm tra TTCP cho biết 4,3ha nằm ngoài ranh thì xác định cụ thể lại. "Đến giờ này, chúng tôi về cơ bản đã nhìn ra được 4,3ha rồi. Khi nào các cơ quan căn cứ vào yếu tố pháp lý để có ý kiến kết luận chúng tôi mới trả lời ý kiến bà con được.

Tôi biết bà con bức xúc bởi vì không phải 4,3ha mà còn nhiều khu vực ngoài ranh là 5 khu phố 3 phường. Việc này chúng tôi sẽ ghi nhận, báo cáo Chính phủ", ông Hoan nói thêm.

Nghe ông Hoan trả lời, ông Khương phản ứng ngay: “Ông nói chưa rõ mà đã cơ bản nhìn ra 4,3ha là quá mơ hồ, chúng tôi người dân không mơ hồ đầu!".

Khán phòng lộn xộn hẳn lên khi một số bà con khác cũng phản ứng nêu ý kiến. Để giảm căng thẳng, Trưởng Ban tiếp dân trung ương Nguyễn Hồng Điệp phải can thiệp và có ý kiến thêm.

Trưởng Ban tiếp dân Nguyễn Hồng Điệp trả lời dân. Ảnh: H.V

Theo ông Điệp, khi TTCP kiểm tra, phát sinh việc rất nhiều bà con ở khác khu 4,3ha nằm ngoài ranh. Những người này phải căn cứ 4,3ha hay 5 khu phố 3 phường ngoài ranh, thì mới đền bù được, giải tỏa được.

"Tôi đề nghị bà con bình tĩnh, nếu không sẽ quay lại quá trình ban đầu mệt lắm. Cần từ từ cùng TP tìm cách giải quyết", ông Điệp phân trần.

Trước đó, một số hộ dân cho rằng, "họ khiếu kiện vì nằm ngoài ranh mà bị giải tỏa chứ có khiếu nại bồi thường gì đâu mà hôm nay gặp để giải quyết cái đó".

"Hãy gặp chúng tôi một cách thật lòng, chúng tôi sẽ tư vấn cho chính quyền giải quyết trong 1 tháng là xong. Việc dây dưa 20 năm nay là các anh đang bao che sai phạm và vì nhóm lợi ích", một người dân lên tiếng.

Trước các ý kiến này, ông Điệp phải hạ căng thẳng và kêu gọi bà con Thủ Thiêm bình tĩnh. Ông nói: “Bà con bức xúc chúng tôi biết. Tôi đề nghị đừng quy chụp, chúng tôi chạnh lòng. Ai sai người ấy chịu, không quy chụp chung”.

Hồ Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/vu-tiep-dan-o-thu-thiem-ba-con-dung-quy-chup-ai-sai-nguoi-ay-chiu-928240.html