Vụ thuê gái trẻ đóng clip đồi trụy ở Đà Nẵng: Khởi tố 5 người Trung Quốc

Sau khi dụ được 4 cô gái trẻ tham gia vào đường dây, Sen và Mẫn yêu cầu các cô gái quan hệ tình dục với 2 'diễn viên' người Trung Quốc. Sau đó, Mẫn cùng đồng bọn bán các clip 'nóng' cho các trang khiêu dâm ở nước ngoài để lấy tiền.

Sau khi dụ được 4 cô gái trẻ tham gia vào đường dây, Sen và Mẫn yêu cầu các cô gái quan hệ tình dục với 2 "diễn viên" người Trung Quốc. Sau đó, Mẫn cùng đồng bọn bán các clip "nóng" cho các trang khiêu dâm ở nước ngoài để lấy tiền.

Trưa 23/9, Tuổi Trẻ dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với 6 đối tượng, trong đó có 5 người Trung Quốc với tội danh giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 16/9, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam để điều tra hành vi "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Các đối tượng bị bắt gồm Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (30 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen, 24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai. Trong đó, đối tượng chủ mưu cầm đầu được xác định là Trương Huệ Mẫn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo đúng pháp luật.

Trương Huệ Mẫn, kẻ cầm đầu nhóm đường dây - Ảnh: VNN

Trương Huệ Mẫn, kẻ cầm đầu nhóm đường dây - Ảnh: VNN

Zing.vn dẫn kết quả điều tra ban đầu cho hay, đầu năm 2019, Sen thuê căn nhà trên đường Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) ở trọ cùng nhóm người Trung Quốc rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ quan hệ tình dục, diễn cảnh "nóng" để quay clip.

Cảnh sát xác định có 4 cô gái người Việt làm "diễn viên" cho đường dây này, trong đó có cô gái tên D. (ngụ tại Đà Nẵng) mới 15 tuổi.

Sen là người đứng ra thuê nhà, tuyển dụng các cô gái trẻ vào đường dây sản xuất phim đồi trụy. Mẫn là người cầm đầu, chỉ đạo các thành viên trong nhóm thực hiện các hành vi phạm pháp.

Còn 2 nam "diễn viên" thực hiện các hành vi quan hệ tình dục với các cô gái trẻ là Tưởng Đăng Quân và Lưu Tiểu Duy.

Tại cơ quan công an, Mẫn khai việc sản xuất phim đồi trụy ở Trung Quốc bị cấm nên chọn Việt Nam để hành nghề.

Sau khi dụ được 4 cô gái trẻ tham gia vào đường dây này, Sen và Mẫn yêu cầu các cô gái diễn các tư thế kích dục, quan hệ tình dục với 2 "diễn viên" người Trung Quốc. Sau đó, Mẫn cùng đồng bọn bán các clip "nóng" cho các trang khiêu dâm ở nước ngoài để lấy tiền.

Ngoài ra, những cảnh "nóng" phát trực tuyến cũng được các trang mạng trả tiền rất cao.

Để thu tiền, Sen lập các tài khoản trên mạng xã hội có chức năng chia sẻ hình ảnh, clip, livestream. Người xem có thể tặng quà (được quy đổi thành tiền) để tán thưởng người livestream.

Theo lời khai của nhóm người này, trung bình mỗi ngày họ thu lợi hàng trăm triệu đồng từ việc này. Ngoài ra, nhóm người Trung Quốc trên còn tổ chức sex theo yêu cầu.

Nếu người xem nhận đủ quà tặng (quy thành tiền) thì có thể trở thành “diễn viên”, quan hệ tình dục với các cô gái do Sen chiêu mộ.

Hàng loạt điện thoại được sử dụng để livestream - Ảnh: CAND

Liên quan đến vụ việc này, báo Người lao động thông tin thêm, sáng 23/9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng nóng Phòng CSHS - Công an TP Đà Nẵng, có thành tích trong vụ phá án người Trung Quốc dụ dỗ trẻ em đóng "phim người lớn" vừa qua.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP cho biết lực lượng công an đã theo dõi vụ án trên trong thời gian khá lâu tại địa chỉ số 31, Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Sau theo dõi, công an đã tìm được các cô gái bị hại để vận động họ tố cáo.

"Lực lượng công an đã động viên thậm chí cam kết với cả gia đình họ để đảm bảo về thông tin. Sau đó, được lệnh của Giám đốc Công an TP, tối 14/9, chúng tôi đã ập vào căn nhà trên, giữ tất cả mọi người bên trong cùng thiết bị, cách ly những người Trung Quốc" - Đại tá Mưu trình bày.

Theo Đại tá Trần Mưu, khi đưa về trụ sở, 5 người Trung Quốc trên vẫn ngoan cố, quanh co và chối tội. Công an phải mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là phải có phiên dịch nên khó khăn trong công tác lấy lời khai của những người này. Với chứng cứ mà lực lượng công an thu thập được, 5 người Trung Quốc trên đã phải cúi đầu nhận tội và khai báo vụ việc.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, trước sự phát triển của khách du lịch kéo theo những hệ lụy trong đó có cả tội phạm người nước ngoài. Hiện TP Đà Nẵng đang chú trọng đến vấn đề này và tập trung lực lượng để ngăn chặn loại tội phạm này. "Không chấp nhận thành phố mở cửa về kinh tế mà lại có những hành vi phản cảm như thế" - Ông Thơ khẳng định. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng và thưởng nóng đội phá án 30 triệu đồng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-thue-gai-tre-dong-clip-doi-truy-o-da-nang-khoi-to-5-nguoi-trung-quoc-a294063.html