Vụ thức ăn nghi nhiễm sán tại trường mầm non ở Bắc Ninh: Công an vào cuộc điều tra

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu lực lượng công an phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nghi vấn thực phẩm nhiễm sán tại trường mầm non Thanh Khương, Thuận Thành.

Theo Zing, sau khi nhận được phản ánh về việc thực phẩm, suất ăn cho trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) có tình trạng thịt lợn nổi hạch trắng, dấu hiệu giống như bị bệnh sán hạt gạo, ngày 5/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc xác minh.

Theo đó, công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh phối hợp đơn vị liên quan làm rõ nguồn gốc thực phẩm cung cấp tại trường Mầm non Thanh Khương và một số đơn vị khác mà Công ty Hương Thành cung ứng.

Phụ huynh yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc. Ảnh Infonet

Phụ huynh yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc. Ảnh Infonet

Trước đó, clip ghi hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng trong bữa ăn tại trường Mầm non Thanh Khương lan truyền trên mạng khiến nhiều người lo ngại và không cho con đến trường.

Nhiều phụ huynh đến trường thể hiện bức xúc, yêu cầu làm rõ. Hơn 10 ngày, trường chưa đưa ra câu trả lời. Sau đó, bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng nhà trường, nhận trách nhiệm, đồng thời khẳng định phía doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trước giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Báo Lao Động cho hay, chưa xử lý dứt điểm việc phụ huynh nghi ngờ thịt lợn trong bếp ăn học sinh có sán, trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) lại bị "tố" thịt gà không đảm bảo chất lượng.

Trao đổi với PV, phụ huynh Nguyễn Thị Ly phản ánh sáng hôm qua (5/3), chị Ly đưa con tới trường và vào bếp ăn để xem thực đơn của các cháu. Khi sờ tay vào miếng thịt, chị Ly nhận thấy đây là gà đông lạnh, trái với cam kết lấy đồ tươi cho học sinh ăn.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu thực phẩm bị nghi ngờ không đảm bảo xảy ra sự việc Trường Mầm non Thanh Khương đưa thực phẩm bẩn vào để nấu cho các con ăn.

VTV cho hay, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ công tác điều tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Do liên quan đến tình trạng thịt lợn nghi nhiễm sán gạo, gà đông lạnh, chân gà hư hỏng.... liên tiếp nhập vào bếp ăn nhà trường nấu cho học sinh mầm non ăn trong những ngày qua, nhà trường cũng đã dừng hoạt động bếp ăn bán trú trong 2 tuần để phục vụ công tác điều tra, dừng nhập thực phẩm từ công ty Hương Thành.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-thuc-an-nghi-nhiem-san-tai-truong-mam-non-o-bac-ninh-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-a424744.html