Vụ Thủ Thiêm: Chính quyền TP HCM đã thấy được trách nhiệm qua các nhiệm kỳ

Liên quan đến khu tái định cư 160 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa được Thanh tra Chính phủ làm rõ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là sai sót của chính quyền lúc trình bản đồ 1/2000 đã không trình bản đồ 1/5000. Thường vụ Thành ủy TP, UBND TP hiện đã thấy được trách nhiệm của thành phố qua các nhiệm kỳ về vấn đề trên.

Bí thư TP HCM chia sẻ: Tôi rất buồn, rất đau. Từng gia đình, từng con người là những cuộc đời, số phận cụ thể. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngày 20/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 và lắng nghe thêm nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến quá trình giải tỏa đền bù, thu hồi đất và tái định cư cho người dân ở Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm nằm trên địa bàn 5 phường của quận này.

Cùng với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, các đại biểu gồm Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Trưởng đoàn ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Chánh án TAND TP Trịnh Ngọc Thúy, cùng đại diện lãnh đạo Sở ngành cũng đến dự, lắng nghe.

Buổi tiếp xúc đã tiếp nhận khoảng 150 các câu hỏi, trong đó có hàng chục ý kiến trực tiếp kiến nghị với đoàn ĐBQH TP liên quan đến nhiều vấn đề.

Cử tri Thanh Cao (P.Bình Khánh, Q.2) nói, các lãnh đạo đã xin lỗi dân là một điều người dân mấy ngày qua đỡ mủi lòng chút ít, nhưng để người dân tin thiện chí giải quyết triệt để vấn đề thì chính quyền phải công khai cho dân biết lộ trình giải quyết ra làm sao. Cử tri Cao đã đề nghị Quốc hội đưa “đại án” KĐTM Thủ Thiêm vào chương trình họp Quốc hội sắp tới, và ban hành Nghị quyết riêng về giải quyết vấn đề Thủ Thiêm thì mới đập tan được “nhóm lợi ích” đang tồn tại hàng chục năm ở đây, mới mở ra giải pháp hiệu quả để giải oan do dân Thủ Thiêm.

Có cử tri đề nghị, sau lời xin lỗi, chính quyền cần xử lý công tâm các cán bộ, cựu lãnh đạo các thời kỳ có sự buông lỏng và thực hiện sai quyết định của Thủ tướng, thực hiện thu hồi, cưỡng chế nhà và đất của dân trái pháp luật…. “Mỗi lần xin lỗi là lại xát muối vào nỗi đau của chúng tôi. Tại sao lại để những người không làm sai xin lỗi, còn những người làm sai thì chưa ra mặt?”, một cử tri bày tỏ.

Cử tri Nguyễn Thị Bạch Tuyết (P.An Khánh) mong muốn Bí thư Thành ủy TP HCM cùng các ĐBQH sau buổi tiếp xúc lần này, sớm thúc đẩy lộ trình giải quyết cấp thiết cho người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm, vì đến nay họ đã phải trải qua hàng chục năm khốn khổ, nhiều người không có nhà ở, phải lưu tán khắp nơi.

Trong khi đó, cử tri Phạm Văn Thoai (P.Cát Lái, Q.2) nêu suy nghĩ, chính quyền thành phố có thống kê hết bao nhiêu người dân Thủ Thiêm bị ảnh hưởng bởi dự án, bây giờ đang ở đâu, ai còn ai mất không? “Chúng tôi đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục vào cuộc thanh tra toàn diện những vấn đề sai phạm và bất cập trong quy hoạch Thủ Thiêm, chứ không chỉ dừng lại ở một số vấn đề như kết luận kiểm tra vừa công bố theo chỉ đạo của Thủ tướng”, cử tri Thoai kiến nghị.

Các ý kiến của cử tri quận 2, tại những khu vực không chịu ảnh hưởng bởi quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm, cũng mong muốn hệ thống chính trị thành phố sớm có những thúc đẩy để giải quyết triệt để những vấn đề ở Thủ Thiêm, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đã có hai thế hệ người dân ở Thủ Thiêm chịu cuộc sống cơ khổ do ảnh hưởng bởi quá trình quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm. Ảnh: Hồng Phúc.

Sau khi nghe nhiều cử tri nêu ý kiến, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, vấn đề Thủ Thiêm chắc chắn sẽ phải xử lý dứt điểm. Trong vòng 5 tháng qua, Thường trực Thành ủy TP đã có tới 6 cuộc họp để tìm hướng giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. Chưa bao giờ có cường độ cao như thế.

Từ ngày 13/5/2018, nhận thấy bà con ở các khu tái định cư còn ở nhếch nhác quá, Thành ủy TP đã chỉ đạo lập Tổ công tác để đến tận nơi tìm hiểu và có giải quyết bước đầu một số hộ cho về khu tái định cư khang trang. Theo ông Nhân, đã có hơn 50 hộ dân đồng ý lên chung cư, nhưng cũng có nhiều hộ không lên ở lý do họ quen buôn bán, đưa về ở trên lầu, không thể mưu sinh. Các vấn đề này, thành phố đang tiếp tục nghiên cứu chính sách để giải quyết, chứ không phải buông xuôi.

Từ ngày 13/7, TP HCM đã lập tổ công tác đặc biệt về Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm tổ trưởng, phối hợp trong việc xác định trong ranh, ngoài ranh quy hoạch, từ đó đề xuất biện pháp giải quyết.

Có nhiều tổ khác cũng được thành phố thành lập để lắng nghe thêm các khiếu nại, tố cáo trong việc thu hồi đất hay các chính sách tái định cư. Từ ngày 14/9, Thường vụ Thành ủy TP đã có họp phối hợp tiến độ giải quyết theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, qua đó đã chốt lại có 11 việc liên quan đến Thủ Thiêm.

Các vấn đề này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ được thành phố giải quyết rốt ráo với trách nhiệm cao. Trong số này, vấn đề 4,3 ha trong ranh, ngoài ranh đang được giao cho Giám đốc Sở TN-MT TP làm Tổ trưởng tiến hành đo đạc, thống kê số hộ để giải quyết.

Ý kiến của cử tri cho rằng còn liên quan khu tái định cư 160 ha chưa được Thanh tra Chính phủ làm rõ, ông Nguyễn Thiện Nhân giải thích do sai sót của chính quyền lúc trình bản đồ 1/2000 đã không trình bản đồ 1/5000. Thường vụ Thành ủy TP, UBND TP hiện đã thấy được trách nhiệm của thành phố qua các nhiệm kỳ về vấn đề trên.

“Thành phố sẽ yêu cầu những cá nhân liên quan đến sai phạm phải kiểm điểm trách nhiệm. Kiểm điểm xong mức độ đến đâu xử lý đến đó. Những người có sai phạm sẽ bị xử lý”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đồng thời bày tỏ quan điểm cá nhân chia sẻ với cử tri “Tôi rất buồn, rất đau. Từng gia đình, từng con người là những cuộc đời, số phận cụ thể. Đó không phải là nỗi đau không chỉ của bà con. Chúng tôi cam kết sẽ cùng Thành ủy giải quyết”.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/vu-thu-thiem-chinh-quyen-tp-hcm-da-thay-duoc-trach-nhiem-qua-cac-nhiem-ky-tintuc420494